Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Vấn đề của Inter: Thiếu vẫn thiếu, thừa quá thừa

Thứ Năm 15/08/2013 11:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Walter Mazzarri của Inter hẳn rất hài lòng với sự gia nhập của cặp đôi trung vệ Rolando và Wallace, những người sẽ giúp hàng thủ của Inter trở nên đáng tin cậy hơn so với hình ảnh đáng thất vọng họ trình diễn trên đất Mỹ, nhưng đồng thời nỗi lo âu cũng đến theo. 

Mazzarri đang rất đau đầu với Inter Milan
Mazzarri đang rất đau đầu với Inter Milan

Nhưng cộng thêm hai tân binh này, phòng thay đồ của Inter càng trở nên chật chội với 33 cầu thủ, trong khi nhiệm vụ số một của Inter bây giờ không phải là mua thêm tài năng, mà là phải cắt giảm nhân sự một cách dứt khoát, cho dù tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ là giải pháp mang tính chất sống còn với đội bóng này.

Trước mắt, Inter phải “giải tán” được ít nhất 7-8 cầu thủ rồi mới được quyền nghĩ đến mua thêm ai. Danh sách có thể ra đi đang dài dằng dặc, từ những lão tướng Chivu, Mudingayi đến đám trẻ Longo, Duncan, Mbaye, Olsen. Cặp tiền vệ Kuzmanovic và Schelotto, những người vừa được mua hồi tháng 1/2013, cũng đã bị đưa vào diện cần thanh lý. Nhưng đẩy được đi dù chỉ 50% số người này cũng là vấn đề nan giải. Các lão tướng đều không chấp nhận từ bỏ chế độ đãi ngộ đáng mơ ước để “về vườn”, trong khi Mazzarri thực lòng muốn trao ít nhiều cơ hội cho lứa trẻ, còn cặp “sen đầm” nói trên không được đội nào quan tâm. Ngay cả giải pháp đem cho mượn cũng không phải dễ dàng.

Trong khi đó, theo đánh giá của giới chuyên môn, Inter vẫn cần phải bổ sung ít nhất một tiền vệ trung tâm có khả năng sáng tạo, một tiền vệ cánh năng động và một tiền đạo có sức mạnh để cạnh tranh một vị trí trong nhóm đầu bảng. Thị trường cầu thủ còn nửa tháng nữa sẽ khép lại, liệu mục tiêu thanh lọc đội ngũ của Inter có được hoàn thành?

Ở một diễn biến khác, báo chí Italia cho rằng tiền đạo Pablo Osvaldo chỉ muốn gia nhập Inter nếu rời Roma. Tuyển thủ Italia này đã từ chối gia nhập Southampton, Zenit, Tottenham và Napoli trong các cuộc đàm phán của Roma từ đầu hè. Được biết, Inter đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Osvaldo nhưng đang bó tay trước đòi hỏi trị giá 20 triệu euro của Roma.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X