Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

"Thùng rác vàng" Quaresma cũng biết xài tuyệt kỹ độc chiêu

Thứ Sáu 24/12/2010 14:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Từng được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá bậc nhất Bồ Đào Nha song đáng tiếc Quaresma không bao giờ trở thành ngôi sao lớn dù luôn được trao nhiều cơ hội khẳng định mình. Anh liên tục để lại thất vọng ở những CLB tên tuổi như Barcelona, Inter Milan rồi Chelsea. Thậm chí, khi còn thi đấu ở Serie A, Quaresma đã được nhận giải "Thùng rác vàng" dành cho cầu thủ chơi kém nhất trong năm. Hiện giờ, Quaresma đang an phận ở đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ, Besiktas và có lẽ đây là nơi thích hợp nhất với anh.

Dẫu cho chỉ là một cầu thủ "tầm thường" nhưng ẩn sâu trong con người, Quaresma vẫn là những tố chất kỹ thuật thiên bẩm mà mỗi khi anh sử dụng thì đều đem lại hứng thú cho người hâm mộ. Thỉnh thoảng, tiền vệ người Bồ lại xài tuyệt kỹ độc của môn thể thao vua mà chắc chắn ngay cả các bậc thầy kỹ thuật cũng phải ngả mũ thán phục. Tại trận đấu mới đây gặp Konya Sekerspor, Quaresma đã thi triển công phu chuyền bóng thành bàn theo kiểu "giật gót tréo chân", một trong những động tác xử lý đòi hỏi trình độ cao. Nếu Quaresma cứ chơi hưng phấn như vậy một cách ổn định và lâu dài thì nhiều khả năng, anh đã là một vì tinh tú trên bầu trời bóng đá.

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Từ kiên cố như Arsenal đến bất ổn như Man Utd: Các tổ hợp trung vệ ở Premier League đang chơi thế nào?

Từ kiên cố như Arsenal đến bất ổn như Man Utd: Các tổ hợp trung vệ ở Premier League đang chơi thế nào?

Từ kiên cố như Arsenal đến bất ổn như Man Utd: Các tổ hợp trung vệ ở Premier League đang chơi thế nào?

Nhân dịp Arsenal đang đạt được vị thế một ứng cử viên cho chức vô địch Premier League mùa giải này dựa trên “nền móng” là cặp trung vệ Gabriel Magalhães và William Saliba, sẽ rất thú vị nếu chúng ta tiến hành một cuộc “điều tra” về tình trạng hiện tại của các tổ hợp trung vệ còn lại ở giải đấu này.

Xem thêm
top-arrow
X