Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Thái Lan “buông” Seagames 28, Việt Nam tràn đầy cơ hội vô địch

Thứ Sáu 17/04/2015 14:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Theo thông tin mới nhất thì LĐBĐ Thái Lan đang có ý định buông bộ môn bóng đá Seagames 28 để tập trung cho vòng loại World Cup 2018.

Thai Lan buong Seagames 28, Viet Nam tran day co hoi vo dich hinh anh
HLV Kiatisak có ý định buông Seagames 28

Như đã biết vào tháng 6 tới, Thái Lan sẽ chạm trán với BĐVN 2 lần ở cấp độ U23 và ĐTQG. Trùng hợp hơn khi 2 cuộc đối đầu giữa Việt Nam vs Thái Lan tại môn bóng đá Seagames 28 và vòng loại World Cup 2018 lại cùng diễn ra vào tháng 6 tới. Chưa kể thành phần của U23 xứ chùa vàng cũng chính là nòng cốt của ĐTQG Thái Lan hiện nay. Vì vậy HLV Kiatisak đang rất đau đầu về việc lựa chọn đấu trường nào trong thời gian tới.

Theo thông tin mới đây thì có vẻ như HLV Kiatisak sẽ dồn toàn lực vào sân chơi châu lục là vòng loại World Cup 2018 và hy vọng giành vé tham dự VCK Asian Cup 2019. Cựu tiền đạo số 1 ĐNA cùng các trụ cột của Thái Lan như Chanathip, Chappuis, Tanaboon sẽ thi đấu với ĐTVN vào ngày 11/6 tới tại Bangkok thay vì tham dự Seagames 28 tại Singapore như dự kiến ban đầu. Sở dĩ Kiatisak và bóng đá LĐBĐ Thái Lan quyết định buông đấu trường khu vực là bởi họ đã “no nê” danh hiệu. Điều mà nền bóng đá số 1 ĐNA hướng đến bây giờ là sân chơi châu lục.

Kể từ khi HLV Kiatisak lên dẫn dắt, ông đã tạo ra một đội hình mới đầy trẻ trung cho bóng đá Thái Lan. ĐTQG Thái Lan hiện nay cũng chính là đội Olympic đã lọt vào tới bán kết của Asiad 17 2014 và đội U23 chuẩn bị tham dự Seagames 28. Tuy nhiên sau chức vô địch AFF Cup 2014 thì có vẻ cựu tiền đạo của HAGL đã “chán” đấu trường ĐNA, thay vào đó Kiatisak đang muốn tập trung vào sân chơi lớn là vòng loại World Cup 2014.

Nếu việc Thái Lan buông môn bóng đá Seagames 28 là sự thật thì sẽ là cơ hội lớn của U23 Việt Nam. Tại giải đấu ở Singapore sắp tới thì mục tiêu của chúng ta vẫn là tấm HCV đấu trường khu vực. Thầy trò HLV Miura đang được coi là ứng viên nặng ký bên cạnh U23 Thái Lan, vì vậy việc thầy trò HLV Kiatisak dồn quân đá vòng loại World Cup 2018 là cơ hội để chúng ta lên ngôi.

Phạm Doãn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X