Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Chuyện giờ mới kể về thời Benitez thế chỗ Mourinho

Thứ Hai 08/07/2013 12:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Rafael Benitez kể về sự thất vọng đối với ban lãnh đạo câu lạc bộ Inter Milan khi ông đến thế chỗ Jose Mourinho vào năm 2010.

Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, ông đã đưa ra những cái tên nhằm thay đổi Inter Milan nhưng ban lãnh đạo đã phớt lờ những yêu cầu ấy.

 

Rafa Benitez đã chuyển đến Inter Milan để thay Jose Mourinho vào tháng 6/2010 nhưng ông đã bị sa thải chỉ 6 tháng sau đó khi đội bóng có một chuỗi trận đấu đáng thất vọng. Từ một đội bóng đoạt cú ăn 3, Nerazzurri nhanh chóng tụt xuống vị trí thứ 7 ở Serie A.

Inter Milan đã về đích ở vị trí thứ 9 trong mùa giải vừa qua. Và Benitez, tân huấn luyện viên câu lạc bộ Napoli, cho rằng ban lãnh đạo mà đứng đầu là ông chủ Masimo Moratti đang phải trả giá khi không chịu lắng nghe ý kiến thay đổi đội bóng của ông cách đây 3 năm.

“Tôi nhớ tới những điều tốt đẹp khi tôi ở Inter. Chúng tôi đã cùng nhau giành được Siêu Cup Italy và FIFA Club World Cup”, Benitez nói: “Tuy nhiên, về việc vấn đề câu lạc bộ đi xuống, nhiều người đã phán xét bừa khi họ thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Khi trợ lý và tôi ngồi lại đưa ra những thay đổi nhằm cải thiện câu lạc bộ, như đưa về những bản hợp đồng mới và những chiến thuật, những đề xuất này đã bị ban lãnh đạo câu lạc bộ từ chối. Tôi đã nhìn thấy trước sự đi xuống của Inter và đã cố gắng thay đổi nó nhưng kế hoạch ấy đã không bao giờ được thực hiện”.

Rafa Benitez đã dẫn dắt câu lạc bộ Liverpool đến chức vô địch Champion Leuage năm 2005. Mới đây ông cũng thành công khi giúp Chelsea giành Europa League. Hiện Benitez có một thử thách mới tại Serie A. Ông cần đưa Napoli trở lại đỉnh cao Serie A lần đầu tiên kể từ thời huyền thoại Diego Maradona thi đấu cuối thập niên 1980.

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X