Cựu HLV Kiatisuk “thách” Thái Lan vô địch SEA Games 2017

Từ chức HLV trưởng ĐT Thái Lan, HLV Kiatisuk Senamuang vừa công kích Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang vừa... trêu ngươi bằng việc “thách” U23 Thái Lan bảo vệ được tấm HCV SEA Games 29.

“Trong tháng 8 tới, kỳ SEA Games ở Malaysia để xem bóng đá Thái Lan có bảo vệ được chiếc HCV hay không?”, HLV Kiatisuk thách thức FAT sau khi từ chức dẫn dắt ĐTQG và U23 Thái Lan. Cũng theo cựu sao của bầu Đức này, không chỉ đội tuyển U23 mà ĐTQG giờ cũng khó có thể vô địch AFF Cup dễ dàng như khoảng thời gian được Zico Thái dẫn dắt.

Trong hơn bốn năm dẫn dắt các đội tuyển xứ chùa vàng, Kiatisuk đạt thành tích xuất sắc với 2 lần vô địch SEA Games và 2 lần đăng quang tại AFF Cup. Cùng với đó, ông giúp U23 Thái Lan lọt vào bán kết ASIAD 16 và đưa ĐTQG nước này đi tới vòng đấu loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á.
Cuu HLV Kiatisuk thach Thai Lan vo dich SEA Games 2017 hinh anh
Kiatisuk ám chỉ Chủ tịch FAT Somyot giỏi nói hơn giỏi làm


Không chỉ “thách” U23 Thái Lan bảo vệ được tấm HCV SEA Games 29 vào tháng 8 tới tại Malaysia, HLV Kiatisak còn lý giải về quyết định chia tay của mình. Thậm chí Zico Thái chẳng ngần ngại chỉ trích thẳng Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang.

“Trong thể thao, chúng ta có thể thắng, thua hoặc hoà, không ai mãi mãi chiến thắng. Chúng ta thua nhiều trận đấu nhưng không đánh mất tình yêu của người hâm mộ”, HLV Kiatisuk trả lời phỏng vấn tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan Bangkok Post.

“Zico Thái” đã không ngần ngại phê phán FAT quá ảo tưởng vào sức mạnh khi đặt tham vọng tham dự World Cup: “Chúng ta đã quên mất mình là ai. Mọi đội tuyển đều muốn đá ở World Cup nhưng chúng ta phải biết lượng sức mình”.

Kiatisuk lý giải về quyết định chia tay của mình: “Tôi rời vị trí HLV trưởng để FAT đưa đội tuyển tiến lên. Tôi xin lỗi vì tôi không thể đưa đội tuyển vào VCK World Cup chỉ trong vòng 1 năm. Nhiệm vụ này không thể hoàn thành. Tôi đã gắn bó với đội tuyển Thái Lan tổng cộng 20 năm, tôi không hề muốn ra đi, nhưng cũng không thể chấp nhận những chỉ trích như thế. Khi đội thua, tất cả mọi người đều chỉ trích tôi”.

Cựu thuyền trưởng của đội tuyển Thái Lan cũng ám chỉ FAT không chú trọng phát triển bóng đá trẻ, chỉ thích ăn sẵn lại còn mơ xa. Theo Kiatisuk, phần lớn tài năng trẻ hiện nay của Thái Lan được ra lò từ thời cựu Chủ tịch Worawi Makudi.

Worawi chính là người đưa Kiatisuk vào ghế HLV trưởng đội tuyển U23 Thái Lan hồi năm 2013, trong khi chủ tịch đương nhiệm Somyot lại là người muốn thay Kiatisuk bằng HLV ngoại.

“Khi mới ngồi ghế Chủ tịch, Somyot Poompunmuang nói sẽ hành động để phát triển bóng đá trẻ Thái Lan, nhưng tôi chẳng thấy có bất cứ động tĩnh gì cả”, cựu thuyền trưởng HAGL chia sẻ.

Hiện sau khi Kiatisuk chia tay đội tuyển Thái Lan, chiến lược gia này vẫn chưa quyết định sẽ tìm bến đỗ mới. Trong phát biểu mới đây với báo chí, bầu Đức tuyên bố muốn có “Sắc” lúc nào cũng được. Trong khi đó, những động thái mới cho thấy, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang tìm một HLV ngoại dẫn dắt ĐTQG và U23.

Theo Vietnamnet.vn
 

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục