Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Chiến dịch "Kick It Out" sẽ thay đổi chiến lược ở mùa giải tới

Thứ Bảy 22/06/2013 08:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chiến dịch "Kick It Out" sẽ thay đổi ở mùa giải tới để thúc đẩy hơn nữa hoạt động chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá ở xứ Sương mù.

Luis Suarez đã mặc chiếc áo của Kick It Out
Luis Suarez đã mặc chiếc áo của "Kick It Out"

Mùa giải trước, Luis Suarez đã mặc chiếc áo của "Kick It Out" sau khi vướng vào vụ phân biệt chủng tộc với Patrice Evra của M.U hồi năm 2011. Trong khi đó, Rio Ferdinand đã tẩy chay việc mặc chiếc áo này để phản đối việc xử lý của FA về vụ phân biệt chủng tộc của John Terry với Anton Ferdinand.

Swansea và Wigan cũng lạnh nhạt với việc mặc những chiếc áo của "Kick It Out" bởi những cầu thủ của họ không muốn mặc nó trong "những tuần hành động" của Kick It Out.

Tuy nhiên giờ đây chiến lược của "Kick It Out" sẽ thay đổi để đánh dấu 20 năm kỷ niệm của hoạt động này. Theo đó, các CLB sẽ không phải bắt buộc mặc những chiếc áo có logo của "Kick It Out". Người đứng đầu chiến dịch "Kick It Out" là Roisin Wood cho biết: "Chương trình hành động của mùa giải sẽ cung cấp cho các CLB bóng đá cách thức mới trong việc bày tỏ sự cam kết của họ tới Kick It Out".

Ông nói tiếp: "Chúng tôi hy vọng họ sẽ tham gia với chúng tôi quanh năm".

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X