Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Hậu vệ huyền thoại của Bulgaria đột ngột qua đời ở tuổi 50

Chủ Nhật 14/02/2016 08:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trifon Ivanov, một danh thủ tại World Cup 1994, đột ngột qua đời hôm thứ bảy 13/2 sau cơn đau tim.

Trifon Ivanov là đồng đội của Hristo Stoichkov khi tuyển Bulgaria bất ngờ vào tới bán kết World Cup 1994 trên đất Mỹ. Tại giải đấu đó, trung vệ này thu hút sự chú ý không chỉ bởi lối phòng ngự máu lửa, mà còn vì có bộ râu quai nón.

Hau ve huyen thoai cua Bulgaria dot ngot qua doi o tuoi 50 hinh anh
Ivanov là một trong những cầu thủ hay nhất trong thế hệ vàng của bóng đá Bulgaria những năm 1990.

 

“Trifon Ivanov sẽ sống mãi trong lịch sử bóng đá Bulgaria với tư cách là một trong những hậu vệ giỏi nhất. Tất cả chúng ta đều tiếc thương khi mất đi một người bạn đích thực. Hãy an nghỉ, Trifon", LĐBĐ Bulgaria thông báo trên website chính thức.

Ivanov từng 76 lần khoác áo đội tuyển quốc gia từ 1988 đến 1998, ghi được 6 bàn. Ông được bầu chọn là “Cầu thủ hay nhất Bulgaria năm 1996”, khi góp công lớn giúp đội tuyển quốc gia này lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết Euro.

Ivanov bắt đầu sự nghiệp tại đội bóng quê nhà, Etar, trước khi chuyển tới CSKA Sofia. Những CLB khác ông từng đầu quân có Real Betis, Neuchatel Xamax, Rapid Wien, Austria Wien và Floridsdorfer. Ivanov đã phải chịu đựng một cơn đau tim vào năm ngoái. Và cơn đau tim thứ hai, xảy ra hôm thứ bảy tuần này, đã khiến ông ra đi mãi mãi.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X