Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Chuyện phiếm đầu năm: Những sự thật "không thể tin nổi" trong làng bóng đá

Thứ Ba 09/02/2016 15:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hãy cùng khám phá những thông tin khó tin trong môn thể thao Vua.

Hồi đầu tháng trước thềm lễ trao giải Quả bóng Vàng ở Zurich, cộng đồng mạng đã đưa ra câu hỏi đầy hóc búa: “Ai là cầu thủ từng chơi bóng tại Premier League và có tên trong danh sách 23 người của Ballon d’Or nhưng không được chính anh trai mình ủng hộ”.

Chuyen phiem dau nam Nhung su that khong the tin noi trong lang bong d hinh anh
Pogba (phải) và anh trai đá cho 2 đội tuyển khác nhau

 

Câu trả lời là Paul Pogba. Bởi vì anh trai của tiền vệ ngôi sao người Pháp - Florentin Pogba - với tư cách đội trưởng của tuyển Guinea đã chọn 3 cầu thủ hàng đầu là 1. Leo Messi. 2. Cristiano Ronaldo. 3. Manuel Neuer. Và còn rất nhiều những thông tin thú vị và bất ngờ tương tự khác được công đồng mạng Twitter và Facebook tìm ra:

1. Đội bóng có tên dài nhất: Nooit opgeven altijd doorgan, Aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning, Combinatie Breda. Được biết tới nhiều hơn với tên NAC Breda và đang chơi ở giải vô địch cao nhất của Hà Lan. Sở dĩ tên của CLB này dài như vậy bởi nó dịch ra có nghĩa: “Không bao giờ bỏ cuộc, luôn luôn duy trì sự vui vẻ thông qua giải trí, từ Breda”.

2. Norwich đứng thứ 3 tại Premier League 1992/93 nhưng có hiệu số bàn thắng bại là -4 sau 42 vòng đấu (giải có 22 đội).

3. Barcelona hùng mạnh chỉ giành duy nhất 1 danh hiệu La Liga từ năm 1960 đến 1985.

4. Robbie Keane là chân sút vĩ đại nhất ở đấu trường đội tuyển quốc gia mà vẫn còn thi đấu. Ngôi sao 35 tuổi của Los Angeles Galaxy đã có 67 bàn sau 143 trận cho Ireland.

5. Trận đấu nhiều khán giả nhất của sân Old Trafford là trận bán kết FA Cup giữa Wolves và Grimsby vào tháng 3/1939. Có tới 76.962 người tới xem.

6. Đan Mạch vô địch Euro 1992 dù không vượt qua được vòng loại. Tất cả là nhờ Nam Tư bị loại vì lý do chính trị nên “Những chú lính chì” được vé vớt chỉ 10 ngày trước khi giải đấu bắt đầu.

7. Birmingham là CLB đầu tiên của bóng đá Anh thi đấu tại châu Âu (Inter-Cities Fairs Cup vào ngày 15/5/1956) và cũng là CLB đầu tiên lọt vào chung kết của một giải đấu châu  (Fairs Cup 1960).

Chuyen phiem dau nam Nhung su that khong the tin noi trong lang bong d hinh anh 2
Argentina của Diego Maradona, Messi và Aguero thua bạc nhược trước Bolivia

 

8. St. Johnstone là CLB chuyên nghiệp duy nhất của Anh có chữ “J” trong tên.

9. Dundee United của Scotland là đội có thành tích toàn thắng 100% trước Barca. Họ thắng trong cả 4 trận trước gã khổng lồ của Tây Ban Nha.

10. Jermaine Pennant là cầu thủ Anh duy nhất đá trận chung kết Champions League (cho Liverpool với Milan) nhưng chưa từng chơi cho “Tam Sư”.

11. Năm 2009, đội bóng tý hon Bolivia thắng Argentina của Lionel Messi 6-1. Tất cả là nhờ không khí loãng tại La Paz khiến những ai không quen rất khó thở.

12. Trận đấu sân nhà nhiều khán giả nhất của MU là 83.260 CĐV tại Maine Road vào tháng Giêng 1948 với Arsenal. Khi ấy sân Old Trafford đang sửa.

13. Real Madrid đã gặp chính đội B của mình tại chung kết cúp Nhà Vua 1980. Dĩ nhiên đội hình 1 thắng 6-1 tại Bernabeu.

14. Năm 1994, nữ giám đốc điều hành Karren Brady của Birmingham đã bán chồng mình Paul Peschisolido cho Stoke với giá 400 nghìn bảng. Họ cưới nhau 1 năm sau đó.

15. Không cầu thủ nào của Barca từng được bầu là xuất sắc nhất tháng tại La Liga cho đến khi Neymar được vinh danh vào tháng 11/2015.

Chuyen phiem dau nam Nhung su that khong the tin noi trong lang bong d hinh anh 3
Neymar ghi 5 bàn sau 3 trận trong tháng 11 tại Liga

 

16. Bàn thắng đầu tiên và cuối cùng huyền thoại Henrik Larsson tại Celtic Park đều là vào lưới Celtic – đội bóng mà anh gắn bó lâu nhất trong sự nghiệp (7 năm). Bàn đầu là phản lưới nhà và cuối là khi anh khoác áo Barca.

17. Trong mọi trận đấu kể từ tháng 10/1937, MU luôn có ít nhất 1 cầu thủ từ lò đào tạo của chính mình trong danh sách đăng ký. Tổng cộng đã có 3.752 trận như vậy.

18. Scott Carson, thủ thành đang bắt ở giải hạng 2 Anh cho Derby County, đã vô địch Champions Leauge khi anh là thành viên của đội hình Liverpool trong trận chung kết năm 2005.

Theo Khám Phá
 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X