Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

ĐT Hà Lan đau đầu vì… khủng hoảng thừa

Thứ Tư 06/06/2012 12:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong lúc các đội tuyển đau đầu vì tình hình nhân sự thiếu hụt, Hà Lan lại mệt mỏi vì tình trạng… thừa mứa nhân tài.

1. Thực tế, HLV Bert van Marwijk đang khốn khố với việc sở hữu có quá nhiều cầu thủ giỏi trong đội hình, nhất là trên hàng công. Cụ thể, trong tay chiến lược gia 60 tuổi này có tới 5 tiền đạo xuất sắc gồm van Persie, Klaas Huntelaar, Dirk Kuyt, de Jong và Luciano Narsingh. Mà 3 trong số này là những chân sút hàng đầu châu Âu hiện tại.

Sở hữu nhiều chân sút giỏi là mong ước của bất cứ HLV nào. Có điều điều này chỉ tác dụng mạnh với những đội bóng thi đấu với đội hình thiên về tấn công như sơ đồ 4-3-3, 4-4-2 và 4-2-4…

Với chiến thuật mà van Marwijk sử dụng, hiếm có chuyện cả Huntelaar và van Persie cùng ra sân
Với chiến thuật mà van Marwijk sử dụng, hiếm có chuyện cả Huntelaar và van Persie cùng ra sân

Kể từ khi lên nắm quyền ở ĐT Hà Lan năm 2008, HLV van Marwijk luôn chỉ sở dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Có nghĩa, “Cơn lốc cam” chỉ tung ra sân với đội hình chỉ có một tiền đạo cắm. Do đó, việc sở hữu tới 5 tiền đạo, mà cầu thủ nào cũng xuất sắc hóa ra lại nảy sinh nhiều vấn đề.

2. Hà Lan đang sở hữu 2 trong số những chân sút xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2011/12 là Klaas Huntelaar và van Persie. Trong màu áo Schalke, Klaas Huntelaar ghi 48 bàn/47 trận ở khắp các đấu trường. Van Persie cũng chẳng kém cạnh khi có 38 lần nã vào lưới đối phương ở mùa giải này. Xét về mặt hiệu suất Klaas Huntelaar là người nhỉnh hơn, nhưng trên bình diện giải đấu, thì van Perise lại là người được đánh giá cao hơn khi đang chơi tại Premier League, giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.

Thực ra, việc Huntelaar và van Persie ai ghi nhiều bàn hơn không có nhiều chuyện để nói nếu chẳng xảy ra sự cố cách đây vài ngày mà phản ứng của chân sút số 1 của Schalke làm HLV van Marwijk phải đau đầu.

Được biết, sau trận thắng Slovakia 2-0 ngày 31/5, Klaas Huntelaar đã nổi khùng với ông thầy ngay trên sân. Sau đó còn đăng đàn nói xấu van Marwijk với nội dung quá ưu ái tiền đạo van Persie của Arsenal. Đây rõ ràng là sự cố đáng buồn với ĐT Hà Lan trong bối cảnh họ sắp bước vào trận chiến lớn EURO, nơi đòi hỏi tất cả phải đoàn kết ở mức cao nhất.

Dù mọi chuyện nhanh chóng lắng xuống bởi những cam kết của van Marwijk, nhưng điều này không có nghĩa chiến lược gia 60 tuổi này đã giải quyết êm thấm khối mâu thuẫn giữa hai chân sút hàng đầu là Huntelaar và van Persie.

Nên nhớ, vấn đề đoàn kết nội bộ vốn là căn bệnh trầm kha của ĐT Hà Lan trong hơn hai thập kỷ qua. Nếu van Marwijk không xử lý khéo léo, rất có thể mọi chuyện sẽ “hỏng bét” bởi hiện tại ông đang “khoái” dùng van Persie, cầu thủ không phải là người có phong độ ổn định. Nhất là khi Huntelaar mới đây khẳng định không chấp nhận dự bị tại EURO 2012.

3. Không chỉ trục trặc ở hàng công, hàng tiền vệ của Hà Lan cũng có không ít vấn đề. Ngoài 2 vị trí gần như bất khả xâm phạm là van Bommel và Sneijder, 3 suất còn lại là cuộc chiến của 7 cầu thủ. Cụ thể, Afellay, van der Vaart, Dirk Kuyt, Robben, Stijn Schaar và de Jong sẽ phải quyết chiến để có được những vị trí trong đội hình xuất phát.

Thế mới biết, đội hình yếu quá cũng khổ mà nhiều nhân tài quá cũng chẳng sung sướng gì. Hơn ai hết, van Marwijk là người đang “thấm” vì tình trạng này.

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

Khoảng thời điểm này ba năm trước, Trận chung kết Euro 2016, Bồ Đào Nha đánh bại Pháp đầy bất ngờ với bàn thắng duy nhất của Eder trong hiệp phụ thứ hai. Cristiano Ronaldo phải rời sân từ khá sớm do chấn thương. Nhưng anh đã nói gì với đồng đội và BHL sau chiến thắng lịch sử này?

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Ngày 9/7/2006, sân vận động Olimpiastadion Berlin chứng kiến cái kết đẹp của một câu chuyện thần kỳ mang tên Italia. Bất chấp bóng ma về vụ bê bối Calciopoli ngay trước thềm giải đấu, Azzurri đã thi đấu tuyệt vời để lần thứ tư nâng cao cúp vàng danh giá. Trong câu chuyện ấy, người ta nhắc tới thủ lĩnh Fabio Cannavaro khi anh đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, nhắc tới nhạc trưởng Pirlo, người đã chơi cực hay và trở thành nguồn cảm hứng cho cả đội. Nhắc tới cả đôi bàn tay vững chắc của Gianluigi Buffon

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Real Madrid chính là đội bóng ấn tượng nhất ở Euro 2012 khi họ sở hữu đến 10 cầu thủ tại vòng bán kết Euro 2012. Tuy nhiên, không ngôi sao nào đạt được danh hiệu cá nhân tại Ba Lan-Ukraine và đó là điều mà những người yêu mến “Kền kền trắng” chạnh lòng...

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Việc 3 trong 4 đội bóng có mặt ở vòng bán kết đều là các đội thuộc Nam Âu và Tây Ban Nha bảo vệ thành công vương miện EURO tiếp tục cho thấy sự thống trị của trường phái kỹ thuật và đề cao quyền sở hữu bóng trước lối chơi kiểu khoa học và đề cao sức mạnh kiểu Bắc Âu, hay bài miếng cổ điển kiểu Đông Âu.

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Khi còn là một cậu bé, Xavi Herandez chỉ thích giữ gôn. Còn bây giờ, anh là trái tim của đội tuyển Tây Ban Nha trong cả ba chiến thắng vang dội vừa rồi giúp đội bóng áo đỏ đi vào lịch sử. Những đường chuyền như có khả năng ngoại cảm của anh khiến các đồng đội của Xavi ca ngợi, không hề quá rằng anh “chơi bóng với cỗ máy thời gian”.

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Mỗi cầu thủ đều sở hữu một phẩm chất riêng, một tài năng đặc biệt để làm nên tên tuổi của họ. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kết hợp các khả năng của họ lại với nhau trong một hình hài cụ thể? Nhân dịp EURO 2012 vừa kết thúc, trang Goal đã tạo ra một cầu thủ hoàn hảo của bóng đá châu Âu bằng cách kết hợp từng bộ phận của các danh thủ hàng đầu lại với nhau.

Xem thêm
top-arrow
X