Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

FIFA thở phào với số khán giả dự Confederations Cup 2017

Thứ Tư 21/06/2017 06:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

FIFA có lý do để tạm thở phào khi chứng kiến lượng khán giả đến sân cổ vũ các trận đấu tại Confederations Cup 2017 không quá thấp như cảnh báo trước đó.

 
Ngay trước thềm Confederations Cup 2017, những tranh cãi nổ ra xung quanh việc có nên tiếp tục tổ chức giải đấu tiền World Cup hay không. Việc Confed Cup 2021 có thể không được tổ chức tại Qatar - nước chủ nhà World Cup 2022 - vì lý do thời tiết khiến nhiều liên đoàn bóng đá thành niên cho rằng nên sớm đóng cửa giải đấu được tổ chức từ năm 1992 một phần nhằm kiểm tra công tác tổ chức của nước chủ nhà. 
 
FIFA dang tam tho phao khi luong khan gia toi san tai Confederations Cup 2017 khong qua thap.
FIFA đang tạm thở phào khi lượng khán giả tới sân tại Confederations Cup 2017 không quá thấp.

Liên đoàn Bóng đá Đức - một trong những quốc gia gia có đội tuyển dự Confederations Cup 2017 - cực lực ủng hộ việc từ bỏ truyền thống tổ chức giải đấu do tốn kém mà không mang lại nhiều hiệu quả. Tại Confed Cup trên đất Nga, ĐT Đức chỉ mang sang lực lượng bị đánh giá là "đội hình hai" với rất nhiều gương mặt trẻ.
 
Dù vậy, FIFA vẫn đang cân nhắc vấn đề này do Confed Cup là một trong những phương tiện để kiếm tiền của tổ chức quyền lực nhất bóng đá thế giới. Sau lượt đấu đầu tiên, FIFA có lẽ đã tìm ra lý do để tiếp tục giải đấu khi lượng khán giả đến sân vẫn đạt ở mức tạm chấp nhận được.
 
Trong trận đấu mở màn giữa chủ nhà Nga và New Zealand, 50.000 CĐV đã tới sân St Petersburg dự khán. Trong ba trận đấu sau đó, lượng khán giả tuy không cao nhưng vẫn không quá đìu hiu như dự đoán ban đầu. Cụ thể là các trận đấu giữa Bồ Đào Nha 2-2 Mexico (34.000 khán giả), Chile 2-0 Cameroon (33.000) và Australia 2-3 Đức (28.000).
 
N.D (TTVN)
 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X