Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Điệu nhảy "ăn mừng" xúc phạm bại tướng Argentina của nhà vua Đức

Thứ Sáu 18/07/2014 17:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong lễ mừng danh hiệu vô địch World Cup 2014 mới đây tổ chức tại thủ đô Berlin, trước hàng trăm nghìn người dân Đức, các nhà ĐKVĐ đã ngang nhiện thực hiện màn ăn mừng được cho hàm ý "sỉ nhục" người Argentina, đội đã thua họ ở chung kết.

Trong điệu nhảy, sáu cầu thủ Đức dàn hàng ngang, cúi thấp người vừa nhảy vừa hát: "Đây là những bước nhảy của dân gaucho (người chăn bò Nam Mỹ, hình ảnh đặc trưng về Argentina)". Sau đó, khi tất cả đứng thẳng, lời ca chuyển thành: "Còn đây là cách nhảy của người Đức".

Lời ca làm gợi nhớ nạn diệt chủng thời Thế chiến thứ hai khi trùm phát xít Adolf Hitler truyền bá tư tưởng "Người Đức thuộc giống nòi thượng đẳng". Điệu nhảy của nhóm tuyển thủ Đức càng gây phẫn nỗ khi trong đó có những ngôi sao như Mario Gotze, Miroslav Klose, Toni Kroos.

"Sự khiêm tốn của người Đức đã biến mất", tờ Tagesspiegel có trụ sở tại Berlin viết. "Các tuyển thủ có lẽ chưa đủ vui với chiến thắng, mà còn muốn tra tấn đối thủ bằng một trò khiếm nhã. Nhiều người nước ngoài hẳn sẽ có ấn tượng xấu về Đức". Tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung thì gọi điệu nhảy là một "bàn phản lưới nhà khổng lồ".

Theo Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức, Wolfgang Niersbach, điệu nhảy gaucho chỉ là một màn trình diễn tự phát của các tuyển thủ. Ông cũng đưa ra lời xin lỗi và viết thư giải thích với Liên đoàn bóng đá Argentina. "Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng lớn nhất cho Argentina", Niersbach cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X