Bóng chuyền nam hướng đến SEA Games 2015: Phấn đấu đổi màu huy chương

Với sự trở lại của chủ công Nguyễn Hữu Hà, cùng sức trẻ của Từ Thanh Thuận đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang quyết tâm đổi màu tấm HCĐ giành được tại SEA Games 27.

Ở 3 kỳ SEA Games gần đây, bóng chuyền nam vẫn xếp sau Thái Lan và Indonesia, bắt buộc phải tranh chấp với Myanmar mới giành được HCĐ. Trong lần triệu tập lực lượng cho SEA Games 28 tại Singapore vào tháng 6 tới đội tuyển nam không có chủ công Hoàng Văn Phương do chấn thương. Nhưng bù lại, ĐT có gương mặt kỳ cựu Nguyễn Hữu Hà gánh vác trọng trách dìu dắt các đàn em như Lê Quang Khánh, Từ Thanh Thuận, Giang Văn Đức, Nguyễn Hoàng Thương… đang khao khát khẳng định bản thân mình ở đấu trường khu vực và châu lục.

Bong chuyen nam huong den SEA Games 2015 Phan dau doi mau huy chuong hinh anh
Chủ công Từ Thanh Thuận (14) là cái tên nổi bật của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam

Trên băng ghế huấn luyện, sau khi HLV Phùng Công Hưng không lên tuyển, nhà cầm quân kỳ cựu Nguyễn Mạnh Hùng đã nhận lời dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nam tại SEA Games 2015 với mục tiêu bảo vệ tấm HCĐ trước sự cạnh tranh của Myanmar. Song với lực lượng gồm nhiều gương mặt trẻ đang trong giai đoạn chín của sự nghiệp những người lạc quan lại cho rằng thành tích của bóng chuyền nam Việt Nam kỳ này có thể cao hơn, tức là khả năng giành HCB không nhỏ.

Tại kỳ đại hội vào tháng 6 ở Singapore, ĐT nam Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Campuchia, Singapore và Indonesia. Ở thời điểm hiện tại, Indonesia được đánh giá cao nhưng nếu có sự chuẩn bị tốt khả năng vượt qua đối thủ này không phải là không có cơ hội. Nếu đánh bại đối thủ trực tiếp, cơ hội để đội tuyển Việt Nam giành vị trí nhất bảng đấu là rất lớn.

Còn nhớ hồi năm 2007, cũng chính HLV Nguyễn Mạnh Hùng dẫn dắt đội tuyển nam đoạt HCB, sau khi trình làng “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều, khiến Thái Lan và Indonesia phải giật mình khi đụng độ. Ở lần xuất ngoại này, dù cho đội ngũ trợ lý của ông không còn như trước, lực lượng cũng biến động nhiều, nhưng với một đội hình trẻ đầy khao khát khẳng định bản thân, cơ hội cạnh tranh tấm HCB và thậm chí là HCV với Thái Lan và Indonesia của ĐT bóng chuyền nam Việt Nam vẫn rộng mở.

Trước khi tham dự SEA Games 28, các tay đập của ĐT bóng chuyền Việt Nam đã thử sức ở giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2015 và Cúp Hùng Vương 2015. Ở cả hai giải đấu này, những cái tên như Lê Quang Khánh, Từ Thanh Thuận, Giang Văn Đức, Nguyễn Hoàng Thương, Đặng Long Kiếm… đều đã thi đấu rất ấn tượng trong màu áo CLB của mình.

Hiện đội tuyển bóng chuyền nam đã lên đường đi tập huấn tại Thượng Hải (Trung Quốc) trong 15 ngày, cả đội sẽ trở về Việt Nam vào ngày 6/6 để lên đường đi Singapore dự SEA Games 28 vào ngày 8.6. Nguyễn Hữu Hà cùng các đồng đội sẽ có trận đấu đầu tiên với Indonesia vào ngày 11/6.

Để khích lệ tinh thần thi đấu của hai đội bóng chuyền nam và nữ tại SEA Games 2015, Liên đoàn bóng chuyền đã quyết định thưởng 100 triệu đồng trước khi các thành viên ĐT lên đường đi Singapore thi đấu. Tuy nhiên, đây không phải là khoản tiền thưởng duy nhất các VĐV bóng chuyền nhận được tại Đại hội lần này. Theo đó, ngoài mức thưởng nóng dựa theo thành tích mà đoàn Thể thao Việt Nam đã quy định trao cho các VĐV thì lãnh đạo Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ có mặt ở Singapore để thưởng riêng từng trận nếu các VĐV nam và nữ thi đấu tốt.

Với những tin vui liên tiếp này, đây hy vọng sẽ là liều “doping” tinh thần lớn để các tay đập của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu quyết tâm để có thể đổi màu tấm huy chương tại SEA Games 28.

Danh sách Đội tuyển Bóng chuyền nam Quốc gia Việt Nam tham dự SEA Games 2015:

Nhóm chuyền hai: Giang Văn Đức, Vũ Hồng Quân
Nhóm chủ công: Nguyễn Hữu Hà, Từ Thanh Thuận, Lê Quang Khánh, Đặng Long Kiếm, Nguyễn Văn Dữ
Nhóm phụ công: Nguyễn Hoàng Thương, Nguyễn Công Chiến, Nguyễn Vũ Hoàng
Nhóm libero: Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Văn Sang
Trưởng đoàn: Trần Văn Thư
HLV trưởng: Nguyễn Mạnh Hùng
HLV phó: Lê Hồng Hảo

Nam Anh

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục