Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

U23 Nhật Bản 1-0 U23 Malaysia (KT): Đánh bại chủ nhà, U23 Nhật khoác vai U23 Việt Nam lọt vào VCK U23 châu Á

Thứ Ba 31/03/2015 19:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Dù gặp nhiều sức ép trong trận đấu cuối cùng gặp đội chủ nhà U23 Malaysia, tuy nhiên U23 Nhật Bản vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình. Bàn thắng duy nhất của Yuya Kubo đã giúp U23 Nhật Bản chiếm ngôi đầu bảng, đồng thời giúp U23 Việt Nam lần đầu tiên chính thức lọt vào VCK U23 châu Á 2016.

- 10 phút cuối trận, cục diện vẫn nghiêng về U23 Nhật Bản song họ không thể kiếm thêm bàn thắng. Dù sao 1-0 cũng là quá đủ để U23 Nhật giữ vững ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận và đương nhiên, NHM Việt Nam rất hài lòng với kết quả này.

- Phút 79: Số 10 Shoya Nakajima sút chìm từ xa nhưng bóng đập chân một hậu vệ Malaysia đi hết đường biên ngang.

- Phút 73: Số 4 Ariff Farhan Isa có pha đột nhập vòng cấm địa mà không gặp phải sự truy cản nào nhưng thật may, cú kết thúc của cầu thủ này đi vọt xà ngang.


- Phút 66: Dù rất nỗ lực song U23 Malaysia không làm sao lật ngược lại cục diện bởi sự chênh lệch đẳng cấp, trình độ quá lớn giữa hai đội.



- Phút 60: U23 Nhật Bản vẫn đang miệt mài tìm bàn thắng thứ 2 trong trận đấu này nhưng họ chưa thành công do thủ thành Farhan của U23 Malaysia đã chơi quá hay khi liên tiếp cản phá các pha dứt điểm của cầu thủ đối phương.

- Phút 54: Notsuda sút chìm từ ngoài vòng cấm và thủ thành Farhan đổ người cứu thua cho U23 Malaysia.

- Hiệp 2 đã bắt đầu. Dù phải tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng song Malaysia vẫn không thể làm được điều đó bởi còn phải chống đỡ các đợt tấn công của U23 Nhật Bản

- Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Nhật Bản. Đây là kết quả có lợi cho U23 Việt Nam của chúng ta.

- Phút 44: Đội trưởng U23 Malaysia Nazirul Naim Che Hashim đột phá từ cánh trái vào vòng cấm, loại bỏ một hậu vệ Nhật Bản. May mắn thủ thành Nakamura đã kịp băng ra để chặn bóng thành công.

- Phút 42: U23 NHẬT BẢN ĐÃ CÓ BÀN THẮNG!!!Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, ứng cử viên sáng giá cho chiếc cúp vô địch U23 châu Á đã chọc thủng lưới đội chủ nhà. Từ cánh trái, Shinya Yajima tạt khó chịu vào phía trong và Yuya Kubo, tiền đạo đang chơi ở Thuỵ Sĩ, bật cao đánh đầu hiểm hạ gục thủ thành Mohd Farhan Abu Bakar

 



- Phút 40: Từ chấm đá phạt bên cánh phải, Notsuda câu vào vòng cấm địa và số 14 Takuma Arano bật cao đánh đầu sạt xà ngang. U23 Nhật Bản chưa thể có được bàn thắng dù hoàn toàn lấn lướt.

- Phút 35: Cầu thủ gốc Jamaica, Suzuki bứt tóc băng xuống đón đường chuyền dài của đồng đội rồi tung ra pha cứa lòng song không thắng nổi thủ môn Malaysia.

 



- Phút 26: Ngay trong đợt đáp trả đầu tiên, U23 Malaysia suýt ghi được bàn thắng nếu như thủ môn Nhật Bản không xuất sắc tóm gọn cú sút xa từ ngoài vòng cấm của số 36 Muhammad Farhan Roslan.

 



- Phút 20: Số 24 Gakuto Notsuda tung ra cú sút phạt chân trái uy lực nhưng Farhan đã bay người cứu thua, đẩy trái bóng dội cột dọc trước khi ra ngoài.

 



- Phút 16: Thủ thành Malaysia Mohd Farhan Abu Bakar xuất sắc cứu thua sau hai pha dứt điểm liên tiếp của U23 Nhật Bản. Đội chủ nhà đang nỗ lực chống đỡ các đợt tấn công mạnh từ phía các vị khách.

 



- Những phút đầu, U23 Nhật Bản hoàn toàn làm chủ thế trận và tấn công dồn dập. Phút thứ 10: Vòng cấm địa U23 Malaysia hỗn loạn từ một tình huống phạt góc nhưng không một cầu thủ nào của Nhật dứt điểm thành công.

- Trận đấu đã được bắt đầu. U23 Nhật Bản không hề nhập cuộc với tư tưởng cầu hoà mà chủ động tấn công để giành lấy chiến thắng, vừa chắc giành quyền tham dự VCK vừa đứng ngôi đầu.

- Dù U23 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu cần phải thực hiện trước U23 Macau (7-0) song bây giờ, chúng ta cần phải chờ đợi U23 Malaysia không thắng U23 Nhật Bản thì mới chắc chắn xếp thứ 2 bảng I.

+ Nếu U23 Malaysia thắng U23 Nhật Bản với cách biệt 1 bàn thì U23 Nhật Bản sẽ giành ngôi đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng trong các trận gặp U23 Việt Nam, U23 Malaysia là +1. Ngôi nhì bảng sẽ thuộc về U23 Malaysia do hiệu số này của họ là 0, trong khi U23 Việt Nam là -1. Tuy nhiên, với kết quả này, U23 Malaysia vẫn không thể giành quyền tham dự VCK U23 châu Á 2016 do kém chỉ số phụ với các đội nhì bảng khác.

+ Nếu U23 Malaysia thắng U23 Nhật Bản với cách biệt 2 bàn, họ sẽ giành ngôi đầu bảng khi có hiệu số bàn thắng trong các trận với U23 Việt Nam, U23 Nhật Bản là +1. Ngôi nhì bảng sẽ thuộc về U23 Nhật Bản do họ có hiệu số này là 0.

+ Nếu U23 Malaysia giành ngôi đầu với chiến thắng 3-0 trước U23 Nhật Bản, tức là hiệu số bàn thắng trong các trận giữa 3 đội của U23 Nhật Bản và U23 Việt Nam cùng là -1 (2/3). Thêm vào đó cả hai đều cùng chỉ số phụ bàn thắng - bại (đều 9-3), khi đó sẽ phải xét đến số thẻ vàng - thẻ đỏ mà hai đội nhận được. Đây là kịch bản về lý thuyết rất khó tin nhưng lại thú vị nhất.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X