Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

HLV Hữu Thắng: U22 Việt Nam không chủ trương thủ hòa Hàn Quốc

Thứ Sáu 21/07/2017 22:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Hữu Thắng cho rằng U22 Việt Nam không thể bước vào trận gặp U22 Hàn Quốc ở lượt cuối bảng I vòng loại U23 châu Á 2018 với tâm lý thủ hòa.


Chia sẻ với truyền thông sau trận U22 VIệt Nam đại thắng 8-1 trước U22 Macau để lên ngôi đầu bảng I với 2 trận toàn thắng, HLV Hữu Thắng cho biết điều ông hài lòng nhất là thái độ nhập cuộc của Công Phượng cùng đồng đội trước một đối thủ yếu như U22 Macau. HLV Hữu Thắng cũng cho biết, dù Việt Nam thắng đậm nhưng không phải tất cả cầu thủ đều chơi tốt, nhất là lỗi dẫn đến bàn danh dự của U22 Macau.
HLV Huu Thang U22 Viet Nam khong chu truong thu hoa Han Quoc hinh anh
HLV Hữu Thắng


HLV Hữu Thắng giải thích lý do thay Công Phượng ra sân ngay trong hiệp một là thay đổi chiến thuật, chứ tiền đạo gốc Nghệ An không bị chấn thương nào. Ngoài ra, trường hợp của Xuân Trường được đá trọn 90 phút thi đấu là để tiền vệ thuộc biên chế CLB Gangwon tìm lại cảm giác chơi bóng sau 1 trận đấu phải ngồi ngoài vì án treo giò. HLV trưởng U22 Việt Nam cũng tiết lộ ông “để dành” tiền vệ Tuấn Anh cho trận quyết đấu với Hàn Quốc.

Đánh giá về đối thủ cuối cùng của U22 Việt Nam ở bảng I vòng loại U23 châu Á 2018 vào ngày 23/7 sắp tới, HLV Hữu Thắng nói: “Tôi khá bất ngờ với kết quả trận U22 Hàn Quốc vs U22 Đông Timor. Tôi nghĩ trận cuối cùng sẽ kịch tính. Mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc. U22 Việt Nam sẽ cố gắng tập trung cao độ ở trận gặp U22 Hàn Quốc.

Hôm nay, U22 Hàn Quốc thay đổi 8 cầu thủ đội hình chính thức nên trận hòa 0-0 với U22 Đông Timor không nói lên điều gì, chẳng qua khâu dứt điểm của họ có vấn đề. Hàn Quốc không thể tận dụng được cơ hội để ghi bàn. Nhưng khi đá với U22 Việt Nam, tôi nghĩ họ sử dụng cầu thủ tốt nhất để tranh ngôi nhất bảng với chúng ta.

Tôi nghĩ cơ hội tranh ngôi nhất bảng I còn chia đều cho U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc. U22 Việt Nam hiện tại đang đứng đầu bảng nên có tâm lý tốt và thoải mái nhập cuộc. U22 Việt Nam phải đá ngang ngửa, không thụ động, không thủ hòa, làm cố gắng hết sức ở trận gặp U22 Hàn Quốc. Còn kết quả thế nào còn do nỗ lực cầu thủ. U22 Việt Nam bước vào sân phải thi đấu hết mình đã.”



Tổng Hợp (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X