Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

“Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh có mặt ở ĐT Việt Nam là tốt lắm rồi!”

Thứ Hai 26/09/2016 20:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

"Theo quy định của FIFA, AFF Suzuki Cup không nằm trong hệ thống thi đấu. Thế nên, việc các CLB nhả Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh trước 10-15 ngày là tốt lắm rồi”, HLV Nguyễn Hữu Thắng phát biểu sau buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam diễn ra chiều 26/9 trên sân Thống Nhất.

Chiều 26/9, ĐT Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Về cơ bản, HLV Hữu Thắng chỉ cho các cầu thủ thực hiện các bài tập thể lỏng để lấy lại cảm giác với bóng. Buổi tập phải kết thúc sớm hơn 30 phút vì cơn mưa nặng hạt ập đến.
Cong Phuong, Xuan Truong, Tuan Anh co mat o DT Viet Nam la tot lam roi! hinh anh
HLV Hữu Thắng

Trước khi trở về khách sạn, nhà cầm quân người Nghệ An đã dành cho giới truyền thông buổi trao đổi về chuyến tập huấn nhằm chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016.

Mở đầu ông Thắng cho biết: “ĐT Việt Nam hiện đang có những ca chấn thương nhẹ. Do vừa trải qua một mùa giải kéo dài và khốc liệt nên những buổi tập đầu tiên, tôi chủ yếu cho các cầu thủ làm quen với cảm giác bóng”. Trước thời tiết mưa nắng thất thường của TP.HCM, HLV Hữu Thắng bày tỏ: “Trước khi vào TP.HCM, tôi có nắm thông tin về thời tiết tại đây. Chúng tôi phải cố gắng thích nghi, thay đổi giờ tập để phù hợp với thực tế”.

Liên quan đến tình hình nhân sự, trong đó có việc các CLB nhả các cầu thủ như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường về tập trung ĐTQG muộn, ông Thắng nói: “AFF Suzuki Cup không nằm trong hệ thống thi đấu. Phải nhờ mối quan hệ tốt với CLB họ mới chịu nhả các cầu thủ trở về trước 3 ngày. Khi bước vào giải đấu, nếu các cầu thủ này về sớm 10-15 ngày đã là tốt lắm rồi’.

Ông Thắng cũng khẳng định: “Lối chơi của ĐT Việt Nam đã được định hình. Sự có mặt của Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng sẽ giúp cho lối chơi nhuần nhuyễn hơn”.

Về trận đấu giao hữu với ĐT Indonesia trước thềm AFF Suzuki Cup 2016, HLV Hữu Thắng chia sẻ: “Theo kế hoạch sẽ có 2 trận đấu với ĐT Indonesia. Dự tính trận lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 9/10 tại Indonesia và lượt về tại Hà Nội hoặc TP.HCM. Tôi có đề nghị với LĐBĐ Việt Nam, chúng ta phải ký hợp đồng với họ, nếu ai đơn phương hủy trận đấu sẽ chịu phạt 100.000 đô la”.

Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X