Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

HLV Hải “lơ”: Việt Nam thua đậm vì Miura “giỏi quá”

Thứ Ba 13/10/2015 22:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Lê Thuỵ Hải cho rằng trận thua đậm của ĐT Việt Nam có lỗi không nhỏ của HLV Miura.

Tiếp Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2018, thầy trò HLV Miura đặt quyết tâm đòi món nợ đã để thua 0-1 trong trận đấu lượt đi hồi tháng 5 trên sân Rajamangala. Tuy nhiên, một lần nữa ĐT Việt Nam gây thất vọng nặng nề khi Công Vinh cùng đồng đội “phơi áo” trước đại kình địch trong khu vực Đông Nam Á với tỉ số đậm 0-3.át

Chia sẻ với chúng tôi ngay sau khi trận đấu kết thúc, HLV lão làng Lê Thuỵ Hải đã nói rằng ĐT Việt Nam thua đậm vì HLV Miura “quá giỏi và để lại quá nhiều dấu ấn” trong cuộc đối đầu với người đồng nhiệm Kiatisak bên phía ĐT Thái Lan.

HLV Hai lo Viet Nam thua dam vi Miura gioi qua  hinh anh

“Ngay từ tư tưởng nhập cuộc tôi đã thấy ông Miura dường như đã sai lầm khi tuyên bố muốn thắng Thái Lan với cách biệt 1 bàn. Thái Lan đẳng cấp thế nào, nền bóng đá của họ phát triển hơn hẳn so với Việt Nam thế nào ai cũng đã biết. Nhưng khổ một nỗi ông Miura không chịu hiểu điều đó.

Ông ấy không muốn đặt ĐT Việt Nam ở thế cửa dưới so với Thái Lan. Rồi khi vào trận, có thời điểm Thái Lan nhường sân cho mình đá thì tôi có nghe được một số người bình luận khen chiến thuật của ông Miura. Chính vì cái chiến thuật và dấu ấn đậm nét của ông Miura nên ĐT Việt Nam mới sập bẫy người Thái.

Cái giỏi của ông Miura là mỗi trận đấu ông ấy lại vận dụng một chiến thuật khác nhau. Ông ấy giỏi lắm, rất giỏi về chiến thuật. Nhưng bù lại, các cầu thủ Việt Nam lại không giỏi được như ông ấy nên không thể đá theo chiến thuật của thầy được. Như người Thái đấy, họ kiên trì theo đuổi một lối chơi và dần đã thành bản sắc, thành công tất yếu thôi”, HLV Lê Thuỵ Hải nhận định.

Thua toàn diện Thái Lan, HLV Miura vẫn quay sang trách các cầu thủ
(Bongda24h.vn) – Thất bại 0-3 trước đội tuyển Thái Lan một cách tâm phục khẩu phục, HLV Miura đã kiên quyết không nhận trách nhiệm về mình, đồng thời ông cho...
Tiếp đến, ông Hải “lơ” đánh giá việc ĐT Việt Nam thua Thái Lan cũng là chuyện bình thường thôi vì đối thủ của thầy trò HLV Miura quá đẳng cấp. Từ góc độ người làm nghề lâu năm của bóng đá nội, ông Hải bình luận: “Theo quan điểm của tôi, HLV Miura vẫn quá bảo thủ và không có gì hay ho cả. Ngay chuyện xây dựng một đội hình, lối chơi ổn định cho ĐT Việt Nam ông ấy cũng không làm được khi nắm đội tuyển gần 2 năm rồi.

Miura chả có gì giỏi giang. Như việc sắp xếp đội hình ĐT Việt Nam ngày hôm nay, tôi thấy không hợp lý. ĐT Việt Nam đá 5-3-2, nhưng 3 trung vệ quá dở. Tiến Thành không nói làm gì nữa. Cậu ta không biết đá chân trái nhưng ông Miura lại xếp cậu ấy đá đúng vị trí cần cái chân trái khéo léo (cánh trái).

Đáng khen nhất bên phía ĐT Việt Nam có lẽ là 2 tiền vệ trung tâm Duy Mạnh và Huy Hùng. 2 cậu này thi đấu hiệu quả để cung cấp bóng cho tuyến trên nhưng 3 cầu thủ ở trên như Văn Quyết, Công Vinh hay Mạc Hồng Quân lại thi đấu vật vờ, lởn vởn ở trên. Tâm lý của các cầu thủ Việt Nam cũng không được ổn định sau bàn thua đầu tiên, điều này thể hiện ở sự cay cú, xông bừa vào cầu thủ đối phương ở những bàn thua sau đó. Nhưng thôi, trình độ mình có thế thôi nên thua Thái Lan có gì mà phải suy nghĩ”.

Theo Khám Phá

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X