Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Đằng sau chuyện đập đi xây lại ở B.Bình Dương

Thứ Hai 09/09/2013 16:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mùa bóng vừa kết thúc cũng là lúc mà B.Bình Dương bắn tin với giới truyền thông họ sẽ thay gần hết đội hình, mua mới hàng loạt cầu thủ đắt giá. Tuy nhiên, chuyện đập đi xây lại của B.Bình Dương vẫn khiến không ít người băn khoăn về tính hiệu quả?

Trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay, trong bối cảnh mà nhiều ông bầu muốn bỏ bóng đá, hoặc cắt giảm chi tiêu, thì B.Bình Dương gần như là đội duy nhất đủ sức theo đuổi những bản hợp đồng cao giá, đủ sức mua về cùng lúc nhiều ngôi sao.

Trọng Hoàng, Hoàng Văn Bình và Âu Văn Hoàn vừa chính thức tuyên bố sẽ rời SL Nghệ An thì ngay ngày hôm sau, B.Bình Dương bắn tin đã đạt được thỏa thuận với các cầu thủ này. Mai Tiến Thành về Thanh Hóa chưa lâu, mới đá được nửa mùa, B.Bình Dương đã mua lại và đưa ra lời đề nghị nhiều tỷ đồng mà đơn giản Tiến Thành không thể từ chối.

Công thần Philani
Công thần Philani cũng chưa chắc "ấm" chỗ ở B.Bình Dương

Cùng lúc đó, B.Bình Dương cũng cho biết họ đã có được chữ ký của 2 ngôi sao từng khoác áo XM Xuân Thành Sài Gòn trong mùa giải trước là Nsi và Đình Luật. Đấy là chưa kể thủ môn Tấn Trường gần như chỉ còn chờ ngày chính thức khoác lên mình màu áo của đội bóng đất Thủ Dầu.

2/3 đội hình đang được B.Bình Dương làm mới, điều này đồng nghĩa với việc cũng chừng ấy con người chuẩn bị trở thành người thừa ở đất Thủ Dầu, dù mới vài tháng trước, B.Bình Dương từng mua họ với những mức giá không hề rẻ.

B.Bình Dương là đội chơi sang đến mức trả giá cao cho Việt Thắng, trước khi cho ĐT Long An mượn hồi năm ngoái. Đấy cũng là đội duy nhất dám để cho hàng loạt tên tuổi nổi tiếng cỡ Philani, Việt Thắng, Công Minh… xuống đá giải hạng dưới.

Cũng không đâu như ở B.Bình Dương, người ta sẵn sàng trả lương cho một thủ môn nhập tịch là Hoàng La, trong khi bản thân anh này không hề có tên trong thành phần của đội bóng miền Đông Nam bộ dự V-League 2013.

B.Bình Dương mua sắm nhiều đến mức người ta thấy ngợp với tốc độ và mức độ chi tiền của đội bóng này. Đấy cũng là cái nơi duy nhất mà ở đó, HLV trưởng không hề được ý kiến về chuyện sắm cầu thủ, dù về lý thuyết, đấy phải là công việc chuyên môn của HLV. Lãnh đạo đội bóng đất Thủ Dầu có thói quen là gom cầu thủ trước, rồi mới chỉ định HLV, dù đấy là quy trình ngược hoàn toàn với nguyên tắc chuyên môn thường thấy trong bóng đá thế giới.

Đấy cũng là chính là lý do mà B.Bình Dương mấy năm qua thất bại toàn tập, vì người mà họ đưa về sân Gò Đậu thường không phù hợp với triết lý huấn luyện của HLV mà họ sử dụng, vì HLV hoàn toàn bị động trong công tác tuyển người.

Hiện giờ, mọi chuyện dường như đang được lặp lại, B.Bình Dương đang ra sức rải tiền, ra sức gom sao, trong khi vị trí HLV trưởng vẫn chưa được quyết định, còn HLV mùa trước Lê Thụy Hải cũng chưa biết mình có còn được sử dụng hay không? Lãnh đạo can thiệp quá sâu vào chuyên môn khiến cho đội bóng rối đã đành, chuyện B.Bình Dương cứ liên tục xáo trộn về nhân sự trong từng mùa giải, càng khiến cho họ thiếu ổn định trầm trọng.

Cầu thủ, HLV chưa kịp làm quen, chưa kịp thích nghi với các đồng đội được gom từ tứ xứ về thì đã mất việc sau đấy vài tháng, trong khi người may mắn ở lại phải mất thêm thời gian làm quen với những người đến sau. Các HLV chưa kịp tạo dấu ấn ở đất Thủ Dầu thì đã mất việc, riêng các học trò của họ chưa kịp làm quen với phong cách huấn luyện của ông thầy này, đã phải bắt đầu lại từ đầu với ông thầy khác.

Đấy là điều có thể lãnh đạo B.Bình Dương không phải không biết, nhưng họ vẫn cứ thích sắm thật rầm rộ, vẫn thích rải tiền vì những lý do khác, vì có thể chi càng nhiều phần “hoa hồng” nhận lại càng cao, nên lãnh đạo B.Bình Dương thường chi tiền không tiếc tay. B.Bình Dương qua từng mùa giải luôn là đội vô địch về sức mua sắm, luôn là CLB vô địch trên giấy. Chỉ có điều nhà vô địch trên giấy chưa bao giờ vô địch trên thực tế trong hơn 5 năm qua.

B.Bình Dương cũng chưa hẳn là đội chuyên nghiệp, vì thực chất quân của họ cũng chỉ toàn dạng quân vay mượn từ nhiều nguồn, chứ lò đào tạo của đội bóng đất Thủ Dầu gần như chưa cho ra lò cầu thủ nào ra hồn. Chỉ có điều, do nhiều tiền, do vay mượn toàn hàng xịn nên B.Bình Dương có vẻ bóng bẩy hơn so với những đội nghiệp dư chính hiệu kiểu K.Kiên Giang hay V.Ninh Bình!

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X