Thứ Năm, 18/04/2024Mới nhất
Zalo

CHÍNH THỨC: U23 Việt Nam chốt danh sách, Tuấn Anh nhận "vé vớt"

Thứ Ba 29/12/2015 22:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Vào chiều nay 29/12, HLV Miura bất ngờ chốt danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2016.

Tuan Anh se mat 1 den 2 tuan duong thuong
Tuấn Anh chấn thương nhưng vẫn sẽ sang Qatar cùng U23 Việt Nam

Chỉ còn 2 ngày nữa là U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar dự VCK U23 châu Á 2016. Dù vậy thì rất nhiều người bất ngờ khi HLV Miura chốt danh sách U23 Việt Nam sau buổi tập vào hôm nay 29/12. Ngay sau bữa ăn tối thì chiến lược gia người Nhật đã gọi tất cả các học trò vào phòng họp. HLV Miura bất ngờ chốt danh sách U23 Việt Nam mà không báo trước khiến tất cả đều hồi hộp, lo âu.

Dù phải rất khó khăn nhưng HLV Miura đã chốt danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2016 với 23 tuyển thủ. Như vậy sẽ có 6 cầu thủ bóng đá phải ở nhà. Tất cả trường hợp bị loại đều do chấn thương hoặc không đạt yêu cầu về chuyên môn. 6 cái tên bị loại là Nguyễn Tuấn Anh, Lê Đức Lương (HAGL), Trần Duy Khánh (Bình Dương), Lâm Ti Phông (Khánh Hòa), Phạm Xuân Mạnh (SLNA) và thủ môn Trần Đình Minh Hoàng (Huế). 

Tuy nhiên thông tin mới nhất thì HLV Miura đã quyết định “vớt” Tuấn Anh và Đức Lương của HAGL do lo ngại về vấn đề chấn thương phát sinh. Hai cầu thủ của HAGL vẫn sẽ cùng các đồng đội lên đường sang Qatar và tham gia 2 trận giao hữu với U23 Yemen và U23 Nhật Bản. Sau những trận đấu này thì HLV Miura mới chính thức gút lại danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2016.

4 cái tên bị loại còn lại không bất ngờ khi đều tỏ ra lép vế ở vị trí của mình. Thủ môn Minh Hoàng ít kinh nghiệm hơn Minh Long, Văn Tiến và Hoài Anh. 2 tiền vệ triển vọng là Xuân Mạnh và Duy Khánh năng nổ nhưng lại tỏ ra quá thiếu kinh nghiệm. Trường hợp đáng tiếc thuộc về Lâm Ti Phông. Dù được đánh giá cao nhưng vì quá ham lấy điểm trong mắt BHL nên cầu thủ này thi đấu quá cá nhân mỗi khi được tung ra sân.

Danh sách cầu thủ U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2016

Thủ môn (3): Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Phạm Văn Tiến (HAGL), Nguyễn Hoài Anh (Than Quảng Ninh).

Hậu vệ (8): Phạm Hoàng Lâm (ĐTLA), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đào Duy Khánh (Hà Nội T&T), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Nguyễn Văn Dũng (Hà Nội T&T), Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Nam Anh (Hà Nội T&T), Đức Lương (HAGL).

Tiền vệ (7): Lương Xuân Trường (HAGL), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Trần Hữu Đông Triều (HAGL), Tuấn Anh (HAGL).

Tiền đạo (5) : Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Hồ Tuấn Tài (SLNA).

P.D

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X