Chủ Nhật, 28/04/2024Mới nhất
Zalo

Bốc thăm vòng loại Asian Cup 2015: ĐT Việt Nam "dễ thở"

Thứ Ba 09/10/2012 16:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại Asian Cup 2015 đưa ĐT Việt Nam đến một bảng đấu được đánh giá là tương đối "dễ thở" và cơ hội đến với VCK tổ chức tại Australia khá sáng sủa.

Vào lúc 18h00 chiều nay (giờ Australia) tức 14h00 (giờ Việt Nam), lễ bốc thăm, chia bảng vòng loại Asian Cup 2015 đã được tổ chức tại thành phố Melbourne (Australia). Trước lễ bốc thăm chia bảng vòng loại Asian Cup 2015, LĐBĐ châu Á (AFC) đã công bố nguyên tắc phân loại hạt giống.

Theo đó, tham dự vòng loại có 4 nhóm hạt giống được phân loại. Việt Nam và Thái Lan là hai đại diện khu vực Đông Nam Á được đánh giá cao nhất khi được xếp vào nhóm 3. Trong khi đó, các đội tuyển cùng khu vực như Malaysia, Indonesia, Singapore thuộc nhóm số 4.

 

AFC Asian Cup 2015 diễn ra từ 4 - 26/1/2015 tại Melbourne, Australia . Tại Asian Cup 2015 sẽ có 16 đội tham dự VCK. 5 đội bóng được đặc cách không phải tham dự vòng loại là Australia do là nước chủ nhà, Nhật Bản là ĐKVĐ Asian Cup 2011, Hàn Quốc - hạng ba tại Asian Cup 2011, CHDCND Triều Tiên - ĐKVĐ AFC Challenge Cup 2012 và đội vô địch AFC Challenge Cup 2014 (chưa được xác định).

Do đương kim á quân Asian Cup 2011, Australia nghiễm nhiên có suất đặc cách tham dự VCK Asian Cup 2015 nhưng đội bóng này lại là chủ nhà của VCK nên đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng loại sẽ có vé dự VCK.

Theo thứ tự, BTC tiến hành bốc thăm cho các đội thuộc nhóm 4 trước tiên với các mã số theo lần lượt vào 5 bảng A, B, C,D, E. Tiếp đó là các nhóm 3, 2 và 1. ĐT Việt Nam thuộc nhóm 3 được bốc thăm đợt 2 và đã rơi vào bảng E. Các đối thủ của ĐT Việt Nam ngoài Hồng Kông (Trung Quốc) nhóm 4 còn có Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (ỦAE, nhóm 2) và Uzbekistan (nhóm 1).

Nếu so với kết quả bốc thăm của các đội tuyển khác cùng khu vực Đông Nam Á thì bảng đấu của ĐT Việt Nam có thể nói là thuận lợi nhất. ĐT Việt Nam đã từng một lần tham dự giải VĐ châu Á, đó là VCK ASIAN Cup 2007. Tại giải đấu đó, ĐT Việt Nam là đồng chủ nhà cùng với 3 quốc gia khác trong khu vực Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Ở giải đấu năm 2007,trong 4 nước chủ nhà, ĐT Việt Nam có thành tích tốt nhất khi giành quyền vào đến tứ kết, thua Iraq 0-2, đội bóng sau đó giành chức vô địch. Trước đó, tại vòng bảng, ĐT Việt Nam đã thắng UAE 2-0 bằng hai bàn thắng của Quang Thanh và Công Vinh.

Kết quả bốc thăm cụ thể:

Bảng A: Jordan, Syria, Oman, Singapore
Bảng B: Iran, Kuwait, Thái Lan, Lebanon
Bảng C: Iraq, Trung Quốc, Saudi Arabia, Indonesia
Bảng D: Qatar, Bahrain, Yemen, Malaysia
Bảng E: Uzbekistan, UAE, Việt Nam, Hồng Kông (Trung Quốc)

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X