Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Hôm nay bốc thăm VCK U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam sẽ đụng 'thứ dữ'?

Thứ Ba 24/10/2017 08:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Theo kế hoạch, hôm nay 24/10, LĐBĐ châu Á AFC sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng tại VCK U23 châu Á 2018. Và ĐT U23 Việt Nam có thể sẽ rơi vào một bảng đấu tử thần.

 

VCK U23 châu Á năm 2018 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc vào đầu năm tới, quy tụ 16 đội tuyển trẻ tới từ các nền bóng đá ở khu vực Đông Á và Tây Á. Sau thành tích không mấy ấn tượng khi bị loại ngay từ vòng bảng của VCK U23 châu Á được tổ chức vào năm ngoái, năm nay ĐT U23 Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm hạt giống cuối cùng và có nguy cơ rơi vào bảng tử thần.

Hom nay boc tham VCK U23 chau A U23 Viet Nam se dung thu du hinh anh
ĐT U23 Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu tử thần tại VCK U23 châu Á

Nhóm hạt giống đầu tiên gồm chủ nhà Trung Quốc và 3 đội tuyển có thành tích tốt nhất ở giải đấu năm 2016 là Nhật Bản, Hàn Quốc và Iraq. Ngoại trừ đội chủ nhà thì 3 đối thủ còn lại đều quá mạnh, và nếu U23 Việt Nam gặp phải các đối thủ này, cửa hòa của họ cũng không nhiều.

Nhóm hạt giống thứ 2 bao gồm Qatar, Jordan, Triều Tiên và Úc. Nhóm hạt giống thứ 3 là Uzbekistan, Syria, Arab Saudi và Thái Lan. Đây đều là những đội bóng rất mạnh, và sẽ là rất khó để Công Phượng và đồng đội có thể giành được 1 chiến thắng trước các đối thủ này. Nhóm 4 có Việt Nam, Oman, Palestine và Malaysia.

Ở VCK U23 châu Á năm 2016, ĐT U23 Việt Nam đã thua trắng ở vòng bảng. Do vậy người hâm mộ nước nhà đang kỳ vọng ở giải đấu vào năm sau, các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ cải thiện được thành tích ở sân chơi châu lục. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hàn Quốc Park Hang Seo, hy vọng điểm yếu về thể lực và khâu phòng ngự sẽ được cải thiện triệt để, qua đó giúp U23 Việt Nam trở thành đối thủ đáng gờm ở giải đấu sắp tới.

Thanh Long (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X