Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Bình Dương mất Anh Đức, Tấn Tài, Đình Luật trước trận gặp FC Tokyo

Thứ Tư 04/05/2016 11:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chiều nay, đội bóng đất Thủ sẽ có trận đấu cuối cùng tại AFC Champions League. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại gặp tổn thất lớn về lực lượng trong trận Bình Dương vs FC Tokyo.

Binh Duong mat Anh Duc, Tan Tai, Dinh Luat truoc tran gap FC Tokyo hinh anh
HLV Thanh Sơn của Bình Dương

Trận đấu Bình Dương vs FC Tokyo chỉ còn mang tính thủ tục do đại diện V-League đã bị loại còn đội bóng xứ mặt trời mọc đã nắm chắc vé đi tiếp. Dù vậy đây vẫn là trận đấu hứa hẹn hấp dẫn khi Công Vinh và các đồng đội hướng tới một màn chia tay đẹp, nhất là khi được chơi trên sân nhà. Còn ông lớn của Nhật Bản lại muốn giành trọn 3 điểm để giành ngôi đầu bảng.

Trước trận Bình Dương vs FC Tokyo, khó khăn thuộc về đội chủ nhà với sự thiếu hụt lực lượng. HLV Thanh Sơn đã tiết lộ điều này trước trận: “Chúng tôi không có sự phục vụ của ít nhất 2 cầu thủ quan trọng là Đình Luật và Anh Đức do chấn thương. Tấn Tài cũng sẽ vắng mặt do đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Đó là một tổn thất lớn đối với Becamex Bình Dương. Nhưng bóng đá là vậy. Chúng ta cần phải biết chấp nhận thực tế. Quan trọng là Bình Dương cũng đã có sẵn các phương án thay thế”.

“Không thay ra, Công Vinh cũng chẳng ghi được bàn”
Đó là lời khẳng định của HLV Thanh Sơn sau trận Hải Phòng 0-0 Bình Dương tại vòng 8 V-League 2016.

Thuyền trưởng của nhà ĐKVĐ V-League muốn đội nhà có màn chia tay đẹp tại AFC Champions League: “Đây là trận đấu cuối cùng của Bình Dương tại AFC Champions League 2016. Hơn nữa, trận đấu này chúng tôi được thi đấu trên sân nhà, nên chúng tôi có động lực rất lớn để nỗ lực hết mình và phục vụ khán giả. Bên cạnh đó, kết quả trận đấu với FC Tokyo cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện của bảng E, vì vậy tự bản thân chúng tôi nhận thấy phải cố gắng thi đấu thật tốt, làm sao vừa gìn giữ hình ảnh của CLB, vừa tạo ra một lời chia tay đẹp với đấu trường châu lục”.

Về phía FC Tokyo, HLV Hiroshi Jofuku tỏ ra tôn trọng đội chủ nhà và ái ngại với thời tiết nóng bức tại Việt Nam. Ông này chia sẻ: “Bình Dương rất mạnh khi thi đấu tại sân nhà. Kết quả trận đấu với Jiangsu Suning và Jeonbuk Huyndai Motors đã nói lên tất cả. Thời tiết tại Bình Dương chênh tới 15 độ C so với thời tiết tại Nhật Bản. Đó thực sự là vấn đề đối với chúng tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng việc phải thi đấu trong điều kiện khắc nghiệt như vậy cũng là cơ hội để các cầu thủ thể hiện khả năng thích ứng cũng như tinh thần thi đấu của mình. Để đến được đỉnh vinh quang, chúng tôi cần phải biết cách vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đó cũng là điều tôi chờ đợi ở các học trò của mình”.

A.T

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X