Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Từ Del Bosque tới Ancelotti: Những nạn nhân "tội nghiệp" của đế chế Perez

Thứ Ba 26/05/2015 14:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

“Không có danh hiệu thì đừng mong ở lại Bernabeu”. Đó là chính sách của Chủ tịch Florentino Perez cho chiếc ghế nóng trên băng ghế huấn luyện ở Real. Suốt 12 năm qua, nhà tài phiệt người TBN đã sa thải rất nhiều HLV nổi tiếng của thế giới. Và mới đây, nạn nhân tiếp theo cho chính sách “quái đản” này đã gọi tên Carlo Ancelotti.

Trong buổi họp báo được diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Real Madrid đã chính thức sa thải HLV Ancelotti. Đúng như dự đoán của nhiều người, vị chiến lược gia người Ý đã không thể giữ vững được vị trí của mình sau khi không thể cùng với Los Blancos giành nổi một danh hiệu nào trong mùa giải 2014/2015. Sau khi sự kiện này diễn ra, rất nhiều tờ báo lớn của Anh như Dailymail, Goal… đã lên tiếng chỉ trích rằng chính sách của Chủ tịch Florentino Perez là “độc ác” là không có “tình người”. Ai cũng biết rằng, Ancelotti đã có công rất lớn trong việc giúp đội bóng Hoàng gia TBN hiện thực hóa được giấc mộng Decima và giúp đội bóng trải qua một mùa giải 2013/2014 với 4 danh hiệu: Champions League, Cup nhà Vua TBN, Siêu cup châu Âu, và FIFA club World Cup.

Tu Del Bosque toi Ancelotti Nhung nan nhan toi nghiep cua de che Perez hinh anh
Ancelotti tiếp tục trở thành nạn nhân từ Perez.

Trong suốt 12 năm làm Chủ tịch của Real Madrid – Florentino Perez đã biến đội bóng của mình trở thành công cụ kiếm tiền bậc nhất trong các câu lạc bộ thế giới. Nhà tài phiệt người TBN có thể mua bất cứ cầu thủ nào mà ông ta muốn như Figo, Zidane, Ronaldo, Bale, James… Và bên cạnh đó, Perez cũng mang về sân Bernabeu rất nhiều HLV tài năng bậc nhất thế giới như Del Bosque, Fabio Capello, Jose Mourinho hay Carlo Ancelotti. Đây đều là những HLV đã mang về rất nhiều vinh quang cho Los Blancos về thành tích nhưng họ đều có kết cục rất bi đát. Cụ thể, từ khi lên làm Chủ tịch của Real năm 2003, Perez đã ngay lập tức sa thải “người hùng” Vicente del Bosque một cách không thương tiếc để đưa Carlos Queiroz lên nắm quyền. Ai cũng biết rằng, ngài râu kẽm đã có công lớn như thế nào với Los Blancos khi giúp đội bóng giành tới 2 Champions League (1999/2000; 2001/2002), 2 La Liga (2000/2001, 2002/2003), và rất nhiều những danh hiệu lớn nhỏ khác…

Danh sách những HLV bị Perez sa thải trong 12 năm qua.

Tên HLV

Năm bị sa thải

Thành tích cho Real

Vicente del Bosque

23/6/2003

2 La Liga (2000/2001, 2002/2003); 2 siêu cup TBN 9 (2001, 2003); 2 Champions League (1999/2000; 2001/2002). 1 siêu cup châu Âu (2003).

Carlos Queiroz

24/5/2004

1 siêu cup TBN (2003)

Jose Antonio Camacho

20/9/2004

Không danh hiệu

Marino Garia Remon

30/12/2004

Vanderlei Luxemburgo

4/12/2005

Fabio Capello

28/6/2007

1 La Liga (2006/2007).

Bernd Schuster

9/12/2008

(1 La Liga 2007/2008), 1 siêu cup TBN (2008).

Manuel Pellegrini

26/5/2010

 

Jose Mourinho

21/5/2013

1 La Liga (2011/2012), 1 siêu cup TBN (2012), 1 cup nhà Vua TBN (2010/2011).

Carlo Ancelotti

25/5/2015

1 Champions League, 1 Cup nhà Vua TBN, 1 Siêu cup châu Âu, 1 FIFA club World Cup (2013/2014).

Tuy nhiên, Del Bosque không phải là nạn nhân duy nhất dưới đế chế của Florentino Perez. Trong suốt 12 năm qua, nhà tài phiệt này đã sa thải rất nhiều HLV nổi tiếng như Fabio Capello hay Pellegrini. Thậm chí, ngay cả vị HLV lắm tài, nhiều tật nổi tiếng như Jose Mourinho cũng bị Real sa thải một cách không thương tiếc. Là một chủ thầu xây dựng lớn của thế giới nên trong suy nghĩ của Perez bao giờ cũng có hai từ “lỗ và lãi”. Nhà tài phiệt người TBN không hề có chút nhẫn nại, ông có thể mua bất cứ ai và dành cho họ một chế độ đãi ngộ “khủng” nhưng cũng sẵn sàng tống cổ họ ra đường nếu như không vừa mắt. Giờ đây tại Bernabeu, Perez có quyền lực tối thượng và những quyết định của ông không bao giờ có thể thay đổi được.

Tu Del Bosque toi Ancelotti Nhung nan nhan toi nghiep cua de che Perez hinh anh 2
Benitez đang lọt vào tầm ngắm của Real.

Dễ dàng nhận ra trong những ngày qua, lần lượt NHM cho tới các cầu thủ của Real kêu gọi đội bóng không sa thải Ancelotti vì những đóng góp của vị chiến lược gia này trong suốt 2 năm qua. Tài năng của vị chiến lược gia người Ý là không thể phủ nhận, ông đã đi vào lịch sử của Real Madrid khi giúp đội bóng hiện thực hóa được Decima – giấc mộng mà trong suốt 12 năm qua, Real đã tốn cả tỷ EURO, thay tới 8 đời HLV nhưng vẫn chưa hiện thực hóa được. Tuy nhiên, Perez đã bỏ qua mọi công lao của Ancelotti, bỏ ngoài tai mọi lời kêu gọi của NHM và cầu thủ để đưa ra bản án quá khắt khe đối với cựu HLV của PSG. Trong khi đó, Ancelotti đã tỏ rõ gương mặt “tội nghiệp” vì bị đội bóng đối xử bất công, nên nhớ trước đó ông đã từng là người hùng trong mắt của họ. Sau cú sốc này, vị chiến lược gia người Ý đã quyết định “ẩn dật” 1 năm trước khi quay lại sự nghiệp huấn luyện.

Rõ ràng, Perez đã quá bảo thủ khi đưa ra quyết định sa thải HLV Ancelotti. Không phủ nhận, Chủ tịch của Real là ông trùm trên thị trường chuyển nhượng, mua ai cũng được, bán ai cũng xong. Tuy nhiên, việc biến Real trở thành một công cụ kiếm tiền thay vì làm bóng đá thật sự đã và đang khiến cho đội bóng suy giảm nghiêm trọng. Dễ dàng nhận ra trong suốt 12 năm làm Chủ tịch vừa qua, Perez đã “đốt” hết 1.2 tỷ EURO để thu về 14 danh hiệu. Trung bình mỗi năm, đội bóng Hoàng gia TBN tiêu tốn hết 100 triệu EURO cho việc mua sắm cầu thủ. Rõ ràng, đây là con số đáng báo động cho đội bóng được mệnh danh là giàu thành tích nhất châu Âu. Theo khẳng định của Perez, Real sẽ chào đón thuyền trưởng mới ngay đầu tuần sau. Đó có thể là Benitez, đó có thể là Zidane hoặc một ai khác. Tuy nhiên, có một điều chúng ta có thể khẳng định rằng, ngày nào Perez còn đảm nhiệm chức Chủ tịch của Real thì ngày đó đạo luật hà khắc về việc “Không có danh hiệu thì đừng mong ở lại Bernabeu” sẽ vẫn còn tồn tại.

Xem thêm tin tức bóng đá Tây Ban Nha

Hữu Trưởng 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X