Thứ Tư, 17/04/2024Mới nhất
Zalo

Trước mùa giải mới, Mourinho nói gì về Alex Ferguson?

Chủ Nhật 19/08/2012 16:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trước trận đấu khai mạc mùa giải mới 2012/13 với Valencia, HLV Jose Mourinho đã có những chia sẻ thú vị thị trường chuyển nhượng, Kaka, Alex Ferguson. Tính đến thời điểm này, Real chưa thực hiện một vụ chuyển nhương “bom tấn” nào. Thế nên, lực lượng thi đấu của “Kền kền trắng” chủ yếu vẫn là những cầu thủ cũ.

“Cũng chưa thể biết được ai sẽ đến và đi. Chúng tôi biết thị trường chuyển nhượng vẫn còn mở đến cuối tháng 8 này, nên ai đến, ai đi vào lúc này không phải là vấn đề quá lớn. Mà điều quan trọng là chúng tôi phải tập trung cho trận đấu với Valencia.

Ai sẽ ra sân? Tôi đã có quyết định nhưng chưa thể tiết lộ cụ thể. Benzema hay Higuain sẽ đá chính? Có thể sẽ là một trong hai người đó. Nhưng phải khẳng định rằng đây là hai tiền đạo xuất sắc của bóng đá vào thời điểm hiện tại. Chúng tôi cần họ rất nhiều”, Mourinho nói.

Mourinho luôn ngưỡng mộ Alex Ferguson.
Mourinho luôn ngưỡng mộ Alex Ferguson.

Về nhân lực thi đấu nơi hàng thủ, Jose Mourinho cho biết, Ricardo Carvalho không còn tập luyện cùng đồng đội. Thế nên, cặp trung vệ của Real ở trận đấu với Valencia có thể là Pepe và Sergio Ramos. Bên cạnh đó, Raul Albiol và Varane cũng đã ở tư thế sẵn sàng xung trận.

“Carvalho không tập luyện, đó là quyết định của cậu ấy. Tôi biết Carvalho từ khi còn là cậu bé vì thế tôi hiểu cậu ấy sẽ không bỏ cuộc. Cậu ấy vẫn sẽ là một cầu thủ của chúng tôi. Còn Kaka vẫn tập luyện bình thường”, Mourinho cho biết.

Về mục tiêu của mùa giải, “Người duy nhất” khẳng định: “Giống như mùa bóng trước, điều quan trọng là chúng tôi phải duy trì được sự hứng thú trong khi chơi bóng. Sẽ rất tuyệt vời nếu tái hiện lại được những khoảnh khắc như mùa bóng trước. Nhưng không nghĩa là chúng tôi tự gây áp lực lên cho mình. Chúng tôi sẽ chơi thoải mái, chứ không đi phá các kỷ lục.”

Bên cạnh đó, vị HLV người Bồ Đào Nha còn cho biết Real tiếp tục nuôi tham vọng giành chức vô địch Champions League mùa giải này. “Đi đến vòng bán kết là một điều tích cực. Chúng tôi phải tiến xa hơn nữa khi được xem là một trong những ứng viên cạnh tranh chức vô địch. Cạnh tranh để chiến thắng, đó là tất cả những gì chúng tôi muốn làm”, Mourinho khẳng định.

Về tuyến bố của hậu vệ Daniel Alves khi cho rằng Guardiola giỏi hơn Mourinho, “Người duy nhất” phản bác: “Tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ muốn nói về đối thủ trực tiếp của mình mà thôi. Còn lại tôi chẳng quan tâm kể cả lời của Daniel Alves.”

Ông tiếp tục: “Valencia có nhiều thời gian chuẩn bị hơn chúng tôi, đó là một thực tế. Nhưng đó không phải là lý do để tôi so sánh hay bào chữa. Tôi biết Pellegrino từ năm 1998, và luôn giữ những kỷ niệm đẹp về một người làm việc chuyên nghiệp trong gần 15 năm qua.”

Cuối cùng, khi phóng viên đề cập đến tương lai của mình ở Real, Mourinho bộc bạch: “Làm việc một thời gian dài ở một đội bóng như ngài Alex Ferguson thật là khó, nếu không muốn nói là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng tôi đã ký hợp đồng 4 năm với Real và vì thế phải tuân theo hợp đồng. Còn mục đích của tôi luôn giữ niềm tin chiến thắng và cá tính trong bóng đá.”

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X