Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

“World Cup 2018 và 2022 vẫn sẽ diễn ra tại Nga và Qatar”

Thứ Tư 27/05/2015 18:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Theo Walter De Gregorio, Giám đốc Cơ quan Truyền thông và Quan hệ công chúng của FIFA, World Cup 2018 và 2022 vẫn sẽ diễn ra tại Nga và Qatar.

Mới đây, cảnh sát Thụy Sĩ xác nhận 6 quan chức bóng đá cấp cao đã bị bắt và bị tạm giam chờ dẫn độ sang Mỹ về tội tham nhũng trong các hoạt động của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Tuy nhiên, theo tờ New York Times, có tổng cộng 14 người dính líu tới vụ này, bao gồm 9 quan chức bóng đá, 5 nhà điều hành, makerting thể thao. Đáng chú ý trong những người bị cảnh sát bắt có đương kim phó chủ tịch FIFA Jeffrey Webb

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, FIFA đã tổ chức cuộc họp báo khẩn cấp. Giám đốc truyền thông và quan hệ công chúng Walter De Gregorio là người chủ trì buổi họp báo này.

World Cup 2018 va 2022 van se dien ra tai Nga va Qatar hinh anh
Walter De Gregorio khẳng định World Cup 2018 và 2022 vẫn sẽ diễn ra tại Nga và Qatar

“Chắc chắn đây là một thời điểm khó khăn với chúng tôi. Tất nhiên là cuộc họp của Đại hội đồng FIFA và cuộc bầu cử chủ tịch FIFA vẫn diễn ra đúng như kế hoạch” - Walter De Gregorio cho biết.

Trước những bê bối của FIFA, nhiều thông tin cho rằng World Cup 2018 và 2022 sẽ phải bầu lại, nhưng Walter De Gregorio đã khẳng định: “World Cup 2018 vẫn diễn ra ở Nga và World Cup 2022 vẫn diễn ra ở Qatar”.

Cũng trong cuộc họp báo này, Walter De Gregorio cho biết Sepp Blatter sẽ không từ chức: “Sepp Blatter sẽ không từ chức. Ông ấy rất bình tĩnh và đánh giá những gì đang diễn ra. Sepp Blatter sẽ hợp tác với cơ quan chức năng”.

Xem tin tức bóng đá mới nhất tại ĐÂY

Hoàng Dương

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X