Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Sao Chelsea lập hattrick. Đức hạ Thụy Điển trong cơn mưa bàn thắng

Thứ Tư 16/10/2013 07:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

ĐT Đức thể hiện sức mạnh khủng khiếp khi đánh bại Thụy Điển 5-3 ngay trên sân đối phương sau khi đã sớm bị dẫn trước 2 bàn. Trong đó Andre Schurrle, tiền đạo đang khoác áo The Blues, đã có được cú hatrick đầu tiên trong sự nghiệp cho Mannschaft.

Nhờ việc bộ đôi tiền đạo chủ lực Ibrahimovic và Elmander không thể ra sân vì án treo giò, lão tướng Tobias Hysen được đá chính. Chân sút sinh năm 1982 đã tận dụng cơ hội rất tốt để "ghi điểm" với HLV khi ngay ở phút thứ 6 anh đã giúp Thụy Điển có được bàn mở tỷ số. Hàng phòng ngự của ĐT Đức lơ là, quên kèm Hysen, để cầu thủ này thoát xuống đón đường chọc khe thông minh của Larsson, lạnh lùng đánh bại thủ thành Neuer ở cự ly gần.

Schurrle lập hat-trick giúp ĐT Đức lội ngược dòng thành công.
Schurrle lập hat-trick giúp ĐT Đức lội ngược dòng thành công.

Trong cuộc thư hùng trên đất Thụy Điển, HLV Loew chỉ có một sự thay đổi ở hàng thủ là Hummels thay Mertesacker nhưng hệ thống phòng ngự của ĐT Đức đã trở nên mong manh dễ vỡ, để hàng công gồm các chân sút dự bị của đối phương dễ dàng xuyên thủng. Phút 42, Đức phải nhận bàn thua thứ hai, kịch bản hoàn toàn giống với bàn thua đầu tiên. Đường chuyền của Kallstrom dễ dàng loại bỏ toàn bộ hàng thủ của đội khách để Kancaniklic lao xuống buộc thủ thành Neuer phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng.

Chứng kiến Thụy Điển dễ dàng vượt lên dẫn trước 2-0 bằng đội hình không phải mạnh nhất, không ít CĐV đã cho rằng Đức buông sau khi đã cầm chắc vé đi tiếp. Tuy nhiên, đoàn quân dưới sự chỉ đạo của Loew cho thấy họ vẫn luôn chiến hết mình dù đã giành quyền tới Brazil dự VCK World Cup 2014.

Sau 2 bàn thua, Đức bừng tỉnh và trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác, sắc sảo trong tấn công, chắc chắn trong phòng ngự. Màn lội ngược dòng của thầy trò HLV Loew bắt đầu ở đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp một khi Oezil dứt điểm chuẩn xác rút ngắn xuống còn 1-2.

Đầu hiệp hai Gotze được HLV Loew tung vào sân thay Muller và anh chỉ mất có đúng 7 phút để có được bàn thắng với cú ra chân dứt điểm một chạm quá hiểm hóc sau đường chuyền của Oezil, làm thủ môn đối phương chỉ còn biết đứng nhìn.

Trái ngược với sự bế tắc trong hiệp một, sang hiệp hai hàng công của ĐT Đức đã tìm ra cách để xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương, liên tục uy hiếp khung thành của Wiland. Chỉ trong vòng 20 phút (57 đến 76), Schurrle đã lập được một cú hat-trick. Xen giữa 3 bàn thắng của ngôi sao đang thuộc biên chế của Chelsea là pha lập công thứ hai cho ĐT Thụy Điển của Hysen (phút 69).

Thua trận 3-5 nhưng Thụy Điển vẫn có được vị trí thứ hai để đá play-off. Trong khi đó Đức giành tấm vé đi tiếp ở bảng C với thành tích vượt trội: thắng 9 hòa 1 sau 10 trận. Đặc biệt, hàng công của ĐT Đức hoạt động cực hiệu quả khi ghi tới 35 bàn thắng.

Đội hình xuất phát
Thuỵ Điển:
Wiland; Bengtsson, Nilsson, Antonsson, Olsson; Larsson, Elm, Kallstrom, Kacaniklic; Toivonen, Hysen
Đức: Neuer; Lahm, Boateng, Hummels, Jansen; Schweinsteiger, Kroos; Muller, Ozil, Schurrle; Kruse

(Theo Zing)

Có thể bạn quan tâm

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Trận vòng loại World Cup 2018 thứ hai liên tiếp, Brazil phải đón nhận kết quả hòa cùng với tỷ số 2-2. Tuy nhiên khác hẳn với lần trước (dẫn bàn và bị gỡ hòa), lần này họ bị chủ nhà Paraguay vươn lên dẫn đến hai bàn song xuất sắc giành lại 1 điểm nhờ hai pha lập công vào cuối trận, trong đó bàn quyết định được thực hiện ở khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi.

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Với sức mạnh vượt trội thì Argentina đã chẳng mấy khó khăn để có được 3 điểm trước Bolivia. Thậm chí 2 bàn vẫn là quá ít so với thế trận một chiều diễn ra trong suốt 90 phút trên sân. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng để giúp thầy trò HLV Martino trở lại nhóm đầu của BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Dẫn trước tới hai bàn song rốt cục, Brazil vẫn chỉ kiếm được 1 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Uruguay tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018. 3/4 cầu thủ ghi bàn ở trận này đều là các chân sút đẳng cấp đang chinh chiến tại trời Âu gồm bộ đôi Neymar - Suarez của Barca và Cavani của PSG.

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi mất tích, Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

(Bongda24h.vn) - Dù bị thủng lưới trước nhưng Argentina đã không nao núng để từ từ gỡ hòa và thắng ngược 1-2. Với 3 điểm ngay tại “sào huyệt” của Chile, Albiceleste đã trả đủ món nợ tại chung kết Copa America 2015. Quan trọng hơn, 3 điểm giành được giúp Messi và các đồng đội thăng tiến mạnh tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

FIFA vừa công bố các danh hiệu cá nhân của World Cup 2014 trong đó Messi đoạt Quả bóng vàng; Maneul Neuer đoạt Găng tay vàng. Paul Pogba được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất, còn James Rodriguez giành giải Vua phá lưới. Mặc dù giành Quả bóng vàng World Cup 2014 nhưng Messi không vui bởi Argentina của anh chỉ giành vị trí Á quân.

Xem thêm
top-arrow
X