Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Trọng tài hàng đầu Premier League bất ngờ bỏ việc

Thứ Sáu 17/02/2017 06:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trọng tài được xem là giỏi bậc nhất Ngoại hạng Anh và châu Âu hiện nay, Mark Clattenburg đã chính thức nói lời chia tay giải Ngoại hạng Anh để ký hợp đồng làm việc với Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia. Theo đó Clattenburg sẽ thôi việc trước vòng đấu tiếp theo ở Premier League (khoảng 25/2 vì cuối tuần này đá FA Cup).

Ủy ban quản lý trọng tài Anh (PGMOL) ra thông báo: “PGMOL chúc Mark Clattenburg những điều tốt đẹp nhất khi ông chuẩn bị ký hợp đồng với LĐBĐ Saudi Arabia. Từ khi gia nhập PGMOL năm 2004, ông Mark đã thăng tiến nhanh để trở thành trọng tài hàng đầu, bắt nhiều trận đấu quan trọng và thiết lập tiêu chuẩn để các đồng nghiệp khác học hỏi”.

Trong tai hang dau Premier League bat ngo bo viec hinh anh
Ông Mark Clattenburg sẽ không còn xuất hiện ở Premier League


Sau khi rời nước Anh, Mark Clattenburg sẽ thay thế vai trò của một cựu trọng tài người Anh còn nổi tiếng hơn nhiều: Howard Webb. Được biết ông vua sân cỏ từng điều khiển trận chung kết World Cup 2010 mới từ chức trưởng ban trọng tài Saudi Arabia cách đây 11 ngày.

Tại đất nước Trung Đông, trọng tài Clattenburg sẽ hợp tác với hiệp hội trọng tài để nâng tầm công tác cầm còi ở nước này. Vị trọng tài lừng danh người Anh cũng sẽ trực tiếp tham gia điều hành một số trận cầu đinh ở giải VĐQG Saudi Arabia.

Uy tín của trọng tài Mark Clattenburg trên trường quốc tế đang ở mức rất cao. Đặc biệt trong năm 2016, ông đã được phân công bắt chính chung kết FA Cup, chung kết Champions League và cả chung kết Euro 2016. Hồi tháng 12 vừa qua, vua áo đen sinh năm 1975 được trao giải Trọng tài hay nhất thế giới tại Globe Soccer Awards tổ chức ở Dubai.

Màn chia tay của ông Clattenburg đến ngay sau scandal công nhận bàn thắng bằng tay của Alexis Sanchez trong trận Arsenal thắng Hull City 2-0 ở Premier League cuối tuần qua.

Theo tờ The Sun, trọng tài người Anh rất thất vọng khi không nhận được sự ủng hộ của các HLV hàng đầu Premier League. Sau khi liên tiếp phải nhận những chỉ trích từ các nhà cầm quân, ông cảm thấy rất mệt mỏi vì áp lực nặng nề tại xứ sở sương mù. Vì vậy, ông sẵn sàng ra đi ngay cả khi đang được xếp vào nhóm trọng tài xuất sắc nhất của UEFA.

Trọng tài Clattenburg có trận đầu tiên bắt chính trong sự nghiệp năm 25 tuổi (2000). Bốn năm sau, ông được chọn vào hàng ngũ trọng tài Ngoại hạng Anh. Năm 2008, ông từng bị đình chỉ công tác 8 tháng để điều tra những cáo buộc nợ 75.000 đôla vì kinh doanh thất bại.

Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X