Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Thua nhục Southampton, Mourinho lập 2 kỷ lục buồn

Chủ Nhật 04/10/2015 08:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Với thất bại 1-3 trước Southampton đêm qua, HLV Jose Mourinho đã có trận thua đậm nhất trên sân nhà tại các giải VĐQG. Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên ông cùng Chelsea chứng kiến đối thủ ghi hơn 2 bàn tại Stamford Bridge.


Đêm qua, Chelsea đã có cuộc tiếp đón Southampton tới sân nhà tại vòng 8 giải Ngoại hạng Anh với mục tiêu giành chiến thắng để giải tỏa áp lực sau những kết quả không tốt gần đây. Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc, các nhà đương kim vô địch đã phải hứng chịu thất bại cách biệt 1-3. Dù mở tỉ số trước ngay ở phút thứ 10 do công của Willian song những sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến Chelsea phải trả giá đắt.

Mourinho vua co
Mourinho và Chelsea vừa nhận thất bại cay đắng trước Southampton

Trắng tay ngay tại Stamford Bridge, Chelsea tụt xuống thứ 16 trên BXH với chỉ 8 điểm sau 8 vòng đấu và một cuộc khủng hoảng đang dần hé lộ. Riêng với HLV Jose Mourinho, nỗi buồn của ông càng được dâng lên nếu biết mình đã lập nên 2 kỷ lục buồn. Đầu tiên, “Người đặc biệt” có thất bại thứ 7 trên sân nhà tại các giải VĐQG trong sự nghiệp cầm quân và đây cũng là kết quả đậm nhất, bằng với trận thua Barcelona 1-3 khi còn dẫn dắt Real Madrid mùa 2011/12.

Trước đó, Mourinho cùng Chelsea đã 2 lần trắng tay trên sân nhà tại giải Ngoại hạng Anh đó là trước Crystal Palace ngày 29/8/2015 (1-2) và Sunderland ngày 19/4/2014 (1-2). Đáng chú ý là cả 3 trận thua tại Stamford Bridge của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đều diễn ra trong nhiệm kỳ 2 ông làm việc tại Chelsea (từ mùa hè 2013 tới nay). Trước đó, Mourinho đã cùng Real thua 3 trận sân nhà tại La Liga trước Sporting Gijon ngày 2/4/2011 (0-1), Real Zaragoza ngày 30/42011 (2-3) và Barcelona ngày 11/12/2011 (1-3).

Mourinho: Nếu sa thải tôi, Chelsea sẽ mất đi HLV giỏi nhất lịch sử đội bóng
Sau thất bại Chelsea 1-3 Southampton thì khả năng Jose Mourinho bị sa thải đã lớn hơn bao giờ hết. Chính HLV vốn tự cao tự đại này cũng thừa nhận có khả năng...

Ngoài ra, màn thua ngược Southampton 1-3 cũng là lần đầu tiên Mourinho cùng Chelsea để cho đối thủ ghi hơn 2 bàn tại sân nhà tại giải Ngoại hạng Anh. Trước đây, đã có 13 lần họ bị phía bên kia chọc thủng lưới 2 bàn tại Stamford Bridge trong đó các đội như Swansea, Fulham, Bolton đều từng 2 lần làm được. Tổng cộng mùa này Chelsea đã để thua tới 17 bàn sau 8 vòng đầu giải NHA, chỉ ít hơn duy nhất Sunderland (18 bàn). Cũng chỉ có trận với Arsenal (thắng 2-0) là đội bóng Tây London có thể giữ sạch lưới sau 8 trận nói trên.

Video Tổng hợp: Chelsea 1-3 Southampton (Vòng 8 Premier League 2015/16)


Gia Vi

 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X