Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Thống kê: Van Gaal giúp cổ phiếu của M.U tăng kỷ lục!

Thứ Ba 24/05/2016 09:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Louis van Gaal đã bị Man United chấm dứt hợp đồng sau 2 năm gây thất vọng lớn. Nhưng bên cạnh nhiều yếu tố thiếu tích cực, có một thực tế là cổ phiếu của đội bóng này đã tăng giá kể từ khi nhà cầm quân người Hà Lan cập bến tới nay.

► Tổng hợp thông tin mới nhất về VCK Euro 2016 và kết quả VCK Euro 2016.

HLV Louis van Gaal đã chính thức bị Manchester United sa thải sau 2 mùa giải gây thất vọng tràn trề. Dù được tạo mọi điều kiện làm việc đặc biệt là khoản tiền chuyển nhượng cầu thủ lên tới 250 triệu bảng song đổi lại ông chỉ giúp Quỷ đỏ giành duy nhất danh hiệu vô địch cúp FA một cách chật vật sau chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace trong hiệp phụ cách đây không lâu. Việc không thể giúp M.U vào top 4 Premier League để dự Champions League mùa sau là một nỗi hổ thẹn và Van Gaal đã phải trả giá bằng chiếc ghế của mình.

Van Gaal bi sa thai
Van Gaal đã chính thức bị M.U sa thải

Nhưng có một sự thật là giá cổ phiếu của M.U dưới triều đại Van Gaal đã tăng cao hơn so với trước khi ông đến đây 2 năm trước. Trước khi ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng ngày 19/5/2014, mỗi cổ phiếu của CLB có giá là 16,67 USD trong khi tới trước trận chung kết cúp FA cuối tuần trước, nó tăng lên 16,80.

Đáng chú ý là sau trận đấu đầu tiên của Van Gaal, giá cổ phiếu của M.U trên các sàn chứng khoán New York tăng lên ở mức kỷ lục kể từ khi lưu hành năm 2012. Cụ thể, chiến thắng hoành tráng 7-0 trước LA Galaxy ở đợt du đấu tại Mỹ trước mùa 2014/15 đã đẩy mức giá một cổ phiếu lên tới 19,62 USD. Dưới đây là một số thống kê về sự dao động giá trị Quỷ đỏ trên sàn chứng khoán trong 2 năm qua.

23/7/2014 (19,62 USD)


Như đã nói, M.U đã thắng tới 7-0 trước LA Galaxy trong trận đầu tiên dưới thời Van Gaal. Giá cổ phiếu của họ khi đó đạt mức cao nhất lịch sử: 19,62 USD. Đó là giai đoạn thầy trò Van Gaal khởi đầu hoàn hảo với liên tiếp những chiến thắng trước Roma, Inter Milan, Real Madrid, Liverpool và Valencia trong giai đoạn đá giao hữu hè.

doi hinh M.U giao huu
M.U giành chiến thắng 7-0 trước LA Galaxy

9/12/2014 (14,78 USD)

Được đặt rất nhiều kỳ vọng với cú chạy đà hoàn hảo đầu mùa song M.U của Van Gaal lại thi đấu thất thường và đầu tháng 12/2014 đã tụt xuống thứ 3 trên BXH Premier League. Đó cũng là lý do cổ phiếu của họ giảm xuống chỉ còn 14,78 USD.

15/5/2015 (16,61 USD)

M.U và Van Gaal đã kết thúc Premier League mùa 2014/15 trong top 4 trước khi Tottenham bị đả bại bởi Stoke vào ngày 9/5. 1 ngày trước khi đối thủ trực tiếp bại trận, cổ phiếu của M.U dừng ở mức 15,16 USD nhưng đã tăng 1,50 lên thành 16,61 như chứng tỏ sự quan trọng của việc họ lọt vào vòng loại Champions League.

Van Gaal Old Trafford
Cổ phiếu M.U thời Van Gaal dao động đáng kể

22/3/2016 (13,33 USD)

Với việc M.U đứng thứ 6 trên BXH Premier League và chỉ còn 8 trận để phấn đấu vào top 4 năm thứ 2 thời Van Gaal, cổ phiếu đã chìm xuống thấp nhất lịch sử. Cụ thể, nó dừng ở mức 13,33 USD, kém hơn tới 6,29 so với khi đạt đỉnh tháng 7/2014.

20/5/2016 (16,80 USD)

Một thời gian ngắn sau khi M.U vượt qua Everton để lọt vào bán kết cúp FA và đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên thời Van Gaal, cổ phiếu của họ tăng lên 17,73 USD. Nhưng với việc họ mất vé dự Champions League và nhiều khả năng Van Gaal bị sa thải, giá trị này giảm xuống còn 16,80 tính tới ngày 20/5.

Khi Van Gaal là thiên thần, còn Quỷ Đỏ là ác quỷ
(Bongda24h.vn) – Thông báo sa thải HLV Louis van Gaal được CLB Manchester United bắt đầu bằng 8 chữ cái: NYSE: MANU. Điều đó đã nói lên tất cả.

Gia Vi
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X