Thứ Bảy, 04/05/2024Mới nhất
Zalo

Man City: Fernando xứng đáng được thi đấu nhiều hơn?

Thứ Năm 16/10/2014 10:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Trong bối cảnh cả Yaya Toure lẫn Fernandinho đều chưa thực sự tìm lại được phong độ tốt nhất, tân binh Fernando hoàn toàn có thể trở thành lời giải mới cho hàng tiền vệ của nhà ĐKVĐ Premier League.

Hiện tại, trải qua 7 vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới, Man xanh đang tỏ ra khá chậm chạp. Cho đến thời điểm này, thầy trò HLV Manuel Pellegrini đã để 

Chelsea bỏ xa tới 5 điểm trên bảng xếp hạng, một khoảng cách tương đối lớn. Trên thực tế, hàng công của The Citizens cũng chơi không đến nỗi nào (ghi được 14 bàn, trung bình 2 bàn/trận). Tuy nhiên, việc mất cân bằng ở tuyến giữa đã không ít lần khiến cho hàng phòng ngự đội bóng chủ sân Etihad trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, cái tên Yaya Toure chính là phải nhân tố chịu nhiều chỉ trích nhất bên phía đội hình 
ManCity.

Fernando
 

Kể từ đầu mùa đến giờ, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã thể hiện sự sa sút phong độ tương đối nghiêm trọng. Toure thi đấu chậm chạp hơn, thiếu quyết đoán và tỏ ra hết sức yếu đuối trong những pha tranh chấp tay đôi. Cách đây không lâu, mặc dù cầu thủ 31 tuổi đã ghi được 1 bàn thắng quan trọng vào lưới Aston Villa, qua đó giúp The Citizens giành thắng lợi chung cuộc 2-0. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của trận đấu, ngoài tình huống lập công xuất thần, Toure đã chơi hết sức mờ nhạt. Mặc dù vậy, nếu xét về điểm nhấn, thì chính sự xuất hiện của Fernando thay thế cho Dzeko vào sân từ phút thứ 64 mới là bước ngoặt đáng kể. Giữ vai trò như một lá chắn trước hàng phòng ngự, ngôi sao người 

Brazil đã chặn đứng các đợt lên bóng từ phía Aston Villa, qua đó giúp tuyến trên của Man xanh yên tâm hơn rất nhiều.

Nếu phải làm một phép so sánh giữa Fernando với Fernandinho, có thể dễ dàng nhận thấy rằng cựu tiền vệ Porto không toàn diện bằng người đồng hương. Thế nhưng, trong phòng ngự, dường như Fernando lại tỏ ra chắc chắn hơn. Cụ thể, thống kê cho thấy Fernandinho mặc dù sở hữu nền tảng thể lực và sức mạnh rất tốt nhưng lại thường xuyên để bị vượt qua trong các tình huống đối mặt (trung bình 25,4 phút/lần). Với Fernando, con số này đã được hạn chế rất nhiều (61,5 phút/lần). Ngoài ra, phong độ không thực sự thuyết phục của Fernandinho ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay cũng khiến cho người hâm mộ 

ManCity khó lòng yên tâm hoàn toàn với cựu cầu thủ Shakhtar. So với Fernando, là một tiền vệ theo kiểu “số 4” thuần túy thì Fernandinho có lối chơi giống một “số 6” nhiều hơn.

Trong bối cảnh Yaya Toure chưa thể tìm được “chính mình”, những yêu cầu dành cho vị trí tiền vệ trung tâm đá cặp cùng ngôi sao người Bờ Biển Ngà sẽ trở nên nặng nề hơn cả. Khi đó, cũng đồng nghĩa rằng, những Fernando hay Fernandinho sẽ phải lãnh trách nhiệm phòng ngự nhiều hơn. Và đương nhiên, về khoản này, cựu ngôi sao Porto chắc chắn có lợi thế hơn người đồng nghiệp.

yaya toure
Trong bối cảnh Toure sa sút, Man City nên cân nhắc đến giải pháp sử dụng Fernando nhiều hơn

Ngoài ra, vẫn còn một phương án mà HLV Pellegrini có thể cân nhắc thử nghiệm trong những trận cầu lớn, đó là việc để Fernando và Fernandinho đá cặp ở trung tâm hàng tiền vệ đồng thời đẩy Toure lên chơi như một hộ công. Điều này sẽ giúp cho tuyến giữa của The Citizens trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết. Trong khi Toure được thoải mái chơi như một “số 10” thì Fernandinho cũng có thể tự do di chuyển liên tục đúng với sở trường của mình. Nhiệm vụ “càn quét” khu trung tuyến, chắc chắn sẽ do Fernando đảm nhiệm. Mặc dù vậy, giải pháp này cũng khiến cho hàng công của Man xanh mất đi một tiền đạo, qua đó phần nào giảm sức ép trên phần sân đối phương.

Nhìn chung, sau những gì đã thể hiện, Fernando đã chứng tỏ rằng mình không hề là một bản hợp đồng thừa thãi mà ban lãnh đạoManCity chiêu mộ trong mùa Hè. Ngược lại, với những phẩm chất của một tiền vệ trụ hàng đầu châu Âu, ngôi sao người Brazil xứng đáng được trao cơ hội nhiều hơn.

NAM ANH

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X