Chủ Nhật, 12/05/2024Mới nhất
Zalo

“Con quỷ” Van Gaal

Thứ Hai 13/04/2015 07:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trước trận derby Manchester, HLV Louis van Gaal nhận một lời chỉ trích bất ngờ từ huyền thoại Diego Maradona. “Cậu bé vàng” gọi Van Gaal là “quỷ dữ” vì cách mà ông đối xử với Radamel Falcao.

Maradona là một người Nam Mỹ điển hình với cách đánh giá sự việc thiên về cảm xúc. Tất nhiên ông không thể đồng cảm với cách làm việc của Van Gaal. Nhìn thấy Falcao ghi bàn liên tục khi trở về khoác áo ĐT Argentina nhưng ở M.U chỉ ngồi dự bị, thậm chí còn bị đày xuống đá ở đội dự bị nên Maradona cảm thấy… sốt ruột thay cho chân sút người Colombia.

Du am derby thanh Manchester Con quy HLV Louis Van Gaal hinh anh

Thế nhưng sau trận derby Manchester và sau những gì M.U đã thể hiện gần đây, người ta không còn hoài nghi về cách dùng người của Van Gaal nữa. Nếu như ông dùng Falcao, cũng như không để Di Maria đá chính trong mạch trận vừa qua thì đấy là vì ông không nghĩ anh phù hợp với các tình huống cụ thể mà M.U đang đối mặt trong từng trận đấu.

Sau một thời gian dài xây cất, rốt cục căn nhà mang tên M.U-Van Gaal cũng đã hình thành. Căn nhà ấy hiện không có những “nội thất” đắt tiền do chính Van Gaal yêu cầu, nhưng nó vẫn đủ để khiến mọi người trầm trồ về vẻ đẹp của nó. Hạ Tottenham, Liverpool và bây giờ là Man City, M.U vừa bước qua giai đoạn được xem là địa ngục với họ một cách hết sức ngọt ngào.

Van Gaal không dùng, chính xác hơn là chưa dùng những quân bài mà mình mang về, nhưng ông lại dùng cực tốt những nhân sự mà M.U đã có từ trước đó. Đấy là Marouane Fellaini và Juan Mata, những cầu thủ cũng khiến M.U tốn bộn bạc nhưng gần như không phát huy được giá trị gì dưới thời David Moyes.

Fellaini góp công lớn nhất trong bàn mở tỷ số rồi tự mình ghi bàn thứ 2. Anh dần trở thành con bài tẩy của Van Gaal trong những trận đánh lớn. Nhưng chả ai nói Fellaini là cầu thủ quan trọng nhất của M.U. Bởi ai cũng có giá trị rất riêng của mình trong trận đấu. Thủ thành David de Gea xuất sắc như thường lệ. Tiền vệ Michael Carrick bổ sung sự điềm đạm và chắc chắn cho cặp trung vệ vẫn còn non kinh nghiệm của M.U. Ander Herrera giữ bóng rất điêu luyện, “ngòi nổ” Juan Mata luôn sắc sảo còn Ashley Young thì chơi thứ bóng đá tuyệt vời nhất từ khi sang M.U.

Xin nhắc lại câu nói bất hủ của Charles Rexach, cựu giám đốc thể thao Barcelona: “Xây dựng một đội bóng cũng giống như nấu món súp đậu vậy. Thoạt nhìn thì thấy rất là lộn xộn, nhưng rồi những hạt đậu cũng sẽ tìm thấy vị trí của mình."

Fellaini, Young, Mata, Carrick, Herrera… đều là những “hạt đậu” như thế. Tốn hơi nhiều thời gian so với dự kiến, nhưng M.U đang bù lại những nỗi buồn bã mà các CĐV đã phải chịu đựng từ đầu mùa, hay mở rộng ra là suốt từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Và rồi trên nền tảng đã có sẵn ấy, hãy tin là Falcao và cả Di Maria cũng sẽ tìm thấy giá trị của mình! Bởi vì xây dựng một ngôi nhà khang trang mới khó, còn điều chỉnh những vật dụng trong ngôi nhà ấy là chuyện nhỏ.

Với các fan M.U, 2 trận đấu quan trọng nhất mùa là trước Liverpool và Man City. M.U đã hạ Liverpool và hôm qua thậm chí đã đè bẹp Man City để chính thức lấy lại hình ảnh của một gã khổng lồ tại Premier League. Lời chỉ trích của Maradona dành cho Van Gaal thực ra nhiều cầu thủ đã nói rồi. Đấy là những người không chịu nổi cách làm việc duy ý chí của HLV người Hà Lan. Nhưng phong cách ấy đã giúp ông thành công mấy chục năm qua cho đến tận bây giờ, khi M.U đã là CLB cuối cùng trong sự nghiệp của ông.

Vâng, Van Gaal có thể là một con quỷ thật, nhưng mà là… Quỷ đỏ! 

Theo Bongdaplus.vn

Dòng sự kiện

Derby thành Manchester, M.U vs Man City vòng 32 Premier League

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X