Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Chùm ảnh: Những nét chấm phá trong sự nghiệp huy hoàng của Gary Neville

Thứ Sáu 04/02/2011 06:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hôm qua, những CĐV Manchester United đã phải nhận một tin buồn khi tượng đài Gary Neville chính thức chia tay sân cỏ dù mùa giải vài tháng nữa mới kết thúc. Quyết định đột ngột của hậu vệ phải 35 tuổi người Anh đã thực sự gây sốc cho nhiều người vì ai cũng nghỉ, Neville sẽ giống như Van der Sar chấm dứt đời cầu thủ vào cuối mùa. Để nói về sự nghiệp huy hoàng của Neville trong gần 20 năm qua thì e rằng phạm vi một bài viết là không đủ. Chùm ảnh dưới đây chỉ muốn nhắc lại vài khoảnh khắc đáng nhớ của một "Quỷ đỏ" chính tông.



>>> Tin sốc: Gary Neville chính thức chia tay sân cỏ

Gary Neville (người cầm cúp) chụp ảnh cùng các đồng đội ở đội trẻ MU sau khi đoạt danh hiệu vô địch cúp FA trẻ năm 1993 (chiếc cúp cao quý nhất dành cho các đội trẻ ở xứ sở sương mù). Không khó để nhận ra những "cầu thủ vàng" của MU cùng thế hệ với Neville như David Beckham (ngồi, thứ 4 từ phải sang), Paul Scholes (ngồi, thứ 2 từ phải sang), Nicky Butt (đứng, thứ 5 từ trái sang) hay người em trai Phil Neville (ngồi, thứ 2 từ trái sang).
Năm 1995, khi mới hơn 20 tuổi, Gary đã ra mắt ở ĐT Anh trong trận gặp Bồ Đào Nha
Ngay trong mùa giải đầu tiên chính thức trở thành trụ cột của MU (1995-1996), Gary Neville đã có được chiếc cúp vô địch Premier League, danh hiệu đầu tiên của anh ở MU (sau đó, Neville còn giành tiếp cúp FA). Đứng bên cạnh Gary không ai khác ngoài David Beckham lừng danh.
Một năm sau, Neville và đồng đội bảo vệ thành công ngôi Vua nước Anh. Neville ăn mừng chức vô địch cùng Beckham và Roy Keane
Hai anh em nhà Neville chung vui bên chiếc cúp Premier League. Đáng tiếc, sau này, hai anh em không còn nhìn chung một hướng. Năm 2005, Phil chuyển đến Everton. Xét một cách toàn diện, Gary trội hơn người em trai
1998-1999 chắc chắn là mùa giải đáng nhớ nhất của Neville bởi MU đã giành cú ăn ba vĩ đại (Premier League, cúp FA, Champions League), kỳ tích vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng. Cần nhớ, trước đó, MU đã phải trải qua 31 năm trắng tay ở C1/Champions League.
Neville (được đeo băng đội trưởng) an ủi các đồng đội ở tuyển Anh sau khi đội nhà thất bại trên chấm luân lưu 11m trong trận tứ kết World Cup 2006 gặp Bồ Đào Nha
Năm 2005, sau khi Roy Keane ra đi, chức vụ thủ quân Manchester United được trao lại cho Gary Neville
Neville trêu tức các CĐV Liverpool sau chiến thắng 1-0 của MU vào đầu năm 2006. Cá tính mạnh, tinh thần nhiệt huyết và khao khát chiến đấu mãnh liệt chính là những đức tính quý báu của cầu thủ này.
Năm 2007, Neville chấm dứt cuộc sống độc thân bằng đám cưới hạnh phúc với người yêu lâu năm Emma Hadfield
Năm 2009, Neville tái ngộ với người bạn thân David Beckham ở ĐT Anh. Tuy nhiên vào thời điểm đó, Neville đã không còn giữ được vị trí ở Tam sư do tuổi tác. Nhưng đến giờ, Neville vẫn là hậu vệ phải khoác áo ĐTQG nhiều lần nhất trong lịch sử (85 trận)
Mùa giải 2008-2009: Danh hiệu vô địch Premier League thứ 8 và đáng tiếc cũng là chức VĐQG cuối cùng trong sự nghiệp của Neville
Một giây phút "điên rồ" của Gary Neville: Hồi mùa giải năm ngoái, sau chiến thắng trong trận derby thành Manchester, Neville dành cho Paul Scholes "nụ hôn đồng tính" làm xôn xao nước Anh khi đó. Tất nhiên, hành động này chỉ nhằm thể hiện niềm vui mà thôi
Ngày đầu tiên của năm mới 2011 (1/1), Neville được ra sân thi đấu ở trận gặp West Brom (MU thắng 2-1) và đó chính là trận đấu chính thức cuối cùng của anh trong màu áo Đỏ. Xin được tạm biệt một biểu tượng vĩnh cửu tại Old Trafford


  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X