Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Chelsea săn đuổi "John Terry mới"

Thứ Hai 08/11/2010 17:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trong nỗ lực củng cố và trẻ hoá đội hình, HLV Carlo Ancelotti đang nhắm đến một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất xứ sở sương mù hiện nay, hậu vệ mới 18 tuổi đang thuộc sở hữu của Blackburn, Phil Jones.

Từ khi Rícardo Carvalho ra đi, vị trí trung vệ của đội bóng thành London khá mỏng khi chỉ có đúng 3 gương mặt chơi được ở khu vực trung tâm của hàng thủ (Terry, Alex, Ivanovic). Họ thay nhau thi đấu hết trận này đến trận khác mà ít khi được nghỉ ngơi. Những lúc bí (do chấn thương hay thẻ phạt), Ancelotti toàn phải sử dụng Ferreira, một hậu vệ chỉ biết đá cánh hoặc đôi khi là Essien, Mikel, những tiền vệ chính hiệu bởi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn. Vài cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng vừa không mấy nổi bật vừa non kinh nghiệm nên chưa đủ độ tin tưởng để giao phó trọng trách ở đội 1.

Phil Jones: Mục tiêu mới của Chelsea

Vì thế, chiêu mộ thêm trung vệ sẽ là mối bận tâm hàng đầu của chiến lược gia người Italia trong thời gian tới. Trong tình cảnh đội bóng ngày một già đi và hầu bao chuyển nhượng cũng đã bị thu hẹp đáng kể so với cách đây vài năm, Ancelotti sẽ tập trung tìm kiếm những gương mặt trẻ, giàu tiềm năng chứ không phải cầu thủ đã thành danh. Và chàng hậu vệ người Anh, Phil Jones đang nằm trong tầm ngắm của Carletto.

Jones được đẩy lên đội chính của Blackburn vào năm 2009 khi mới 17 tuổi và không cần mất nhiều thời gian để khẳng định tài năng. Giờ đây, cầu thủ sinh năm 1992 rất được HLV Sam Allardyce trọng dụng và coi là quân bài quan trọng của Blackburn trong mục tiêu trụ hạng. Ngoài sở trường đá trung vệ, Jones còn mới được phát hiện tố chất tiềm ẩn của một tiền vệ cánh tài năng. Jones cũng đã thi đấu trong màu áo ĐT U-21 Anh và để lại khá nhiều ấn tượng.

Được biết Ancelotti đã cử chuyên gia săn lùng tài năng trẻ, Frank Arnesen tới Blackburn nhằm kiểm tra lại một lần nữa trình độ của Jones. Tuy nhiên, Chelsea sẽ không dễ có được tài năng trẻ đang được định giá 10 triệu bảng này vì họ không phải là đội duy nhất quan tâm đến Jones. Arsenal từng bị từ chối thẳn thừng lời dạm hỏi Jones hồi mùa hè nhưng Wenger vẫn chưa chịu buông tha trong khi những tuyển trạch viên của hai đội bóng thành Manchester cũng đã hiện diện ở Blackburn. Dù không hề muốn bán "lúa non" nhưng có lẽ Blackburn khó lòng giữ nổi Jones trước sự chèo kéo của những ông lớn. Vấn đề bây giờ là đội nào sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua tranh trên TTCN.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X