Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Chelsea lỗ nặng nhưng vẫn trong ngưỡng an toàn

Thứ Ba 24/11/2015 09:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn) – Mới đây CLB Chelsea đã đưa ra bản báo cáo tài chính (BCTC) cho năm tài khóa từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2015, với kết quả thua lỗ nặng nề. Tuy vậy BLĐ đội bóng vẫn khẳng định rằng The Blues hoàn toàn không phải đối mặt với việc bị phạt bởi UEFA do vi phạm luật công bằng tài chính (CBTC).

Chelsea lo nang nhung van trong nguong an toan hinh anh
Chelsea không lo ngại về luật CBTC

Theo đó, việc kinh doanh của Chelsea ở mùa giải vừa qua là không ấn tượng dù họ đã giành chức vô địch Premier League 2014/15. Trong cả hai yếu tố quan trọng nhất là lợi nhuận và doanh thu, đội bóng này đều bị giảm sút so với năm 2013/14 dù họ chỉ về đích thứ ba. Cụ thể, tổng doanh thu của họ giảm từ 319,8 triệu bảng Anh (một kỷ lục của CLB) xuống còn 314,3 triệu bảng, nguyên do được phía CLB đưa ra là việc họ sớm bị loại khỏi Champions League (vòng 1/8 so với vòng bán kết mùa 2013/14).

Còn ở mặt lợi nhuận, tình hình còn tồi tệ hơn khi Chelsea thua lỗ tới 23,1 triệu bảng, giảm hơn 40 triệu so với năm ngoái. Đây là một tin đáng báo động, đặc biệt là khi Luật CBTC đã và đang ảnh hưởng tới khá nhiều đội bóng. Theo quy định của luật hiện hành, một đội bóng không được lỗ lũy kế 3 năm liên tiếp quá 30 triệu Euro, tức là khoảng 21 triệu bảng.

Jose Mourinho bác bỏ cáo buộc vùi dập tài năng trẻ
HLV trưởng Chelsea mới đưa ra những dẫn chứng thể hiện mình không lãng quên những cầu thủ trẻ đang có tại CLB.

Trong khi đó, mùa 2012/13 họ lỗ tới 49,4 triệu bảng, Chelsea mùa 2013/14 lãi hơn 18 triệu còn mùa vừa qua họ tiếp tục lỗ 23,1 triệu bảng, tức là lũy kế 3 mùa họ đã lỗ tới 54,5 triệu bảng. Dẫu vậy, theo quy định của luật CBTC, một số khoản chi nhằm phát triển cơ sở hạ tầng hay đào tạo trẻ sẽ không phải đưa vào khoản lỗ theo luật CBTC, vì thế mà các ông chủ của Chelsea vẫn rất lạc quan rằng họ sẽ không thể vướng vào luật như Man City cách đây 1 mùa giải.

Chủ tịch Bruce Buck của Chelsea cho biết: “CLB Chelsea vẫn đang kiên trì tuân thủ luật CBTC. Đó là một trong những mục tiêu lớn nhất của chúng tôi, qua đó thu về một số thành tựu khả qua, đặc biệt là về doanh thu khi con số 314,3 triệu bảng là kỷ lục cao thứ hai trong lịch sử đội bóng.” Chelsea sẽ thu về tới 40 triệu bảng mỗi mùa sau khi ký hợp đồng tài trợ áo đấu với hãng Yokohama của Nhật, một thương vụ làm ăn cực kỳ béo bở của The Blues.

Hàn Phi

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X