Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Chelsea khởi đầu tồi tệ: Đâu là nguyên nhân?

Thứ Tư 02/09/2015 15:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn) – Ngoại hạng Anh 2015-2016 đã trôi qua 4 vòng đấu và ĐKVĐ Chelsea cũng mới chỉ có được 4 điểm, ngụp lặn ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Vậy tại sao thầy trò HLV Mourinho lại có khởi đầu thất vọng đến vậy?

Cả mùa giải năm ngoái, Chelsea của Mourinho đã cho thấy sức mạnh của một cỗ máy không thể ngăn cản và lên ngôi vô địch chỉ với 3 trận thua trong cả mùa nhưng đều trên sân khách. Song khi mùa giải 2015-2016 mới chỉ trôi qua được 4 vòng đấu, The Blues đã phải đón nhận tới 2 thất bại và bị đội đầu bảng Man City bỏ xa với khoảng cách lên tới 8 điểm. Với 4 điểm sau 4 trận, Chelsea đã trở thành nhà vô địch có khởi đầu tệ thứ nhì trong lịch sử Premier League, chỉ xếp trên Blackburn Rovers (199với 3 điểm sau 4 trận. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân gì đã khiến cho đoàn quân thiện chiến của Mourinho bỗng dưng trở nên mỏng manh và yếu ớt như hiện tại.

Trụ cột của Chelsea đuối sức

Chelsea khoi dau toi te Dau la nguyen nhan hinh anh
Hàng loạt trụ cột của Chelsea đã thi đấu dưới sức trong thời gian qua

Sau trận thua bạc nhược ngay trên sân nhà Stamford Bridge trước Crystal Palace cuối tuần trước, HLV Mourinho cho biết ông đã sai lầm khi để 3 đến 4 cầu thủ thi đấu đủ 90 phút. Các CĐV của The Blues chắc hẳn không khó để đoán ra những cái tên được nhắc đến là ai. Đầu tiên phải kể tới hậu vệ Branislav Ivanovic. Cầu thủ người Serbia không còn đủ thể lực để lên công về thủ ở hàng phòng ngự Chelsea
như trước và khiến cho cặp trung vệ luôn phải để ý bọc lót mỗi khi đối phương khoét vào cánh phải do Ivanovic đảm trách. Phải chạm trán những đối thủ trẻ trung hơn và sở hữu tốc độ vượt trội như Sterling, Montero, Zaha, Ivanovic luôn bị qua mặt một cách dễ dàng để rồi gây hại cho đội nhà

Mourinho lên tiếng cảnh báo Hazard sau màn trình diễn kém cỏi
(Bongda24h.vn) – HLV Mourinho đã lên tiếng cảnh báo Hazard sau màn trình diễn kém cỏi đặc biệt là trong trận Chelsea 1-2 Crystal Palace tại vòng 4 Premier...

Mùa trước, tuyến giữa hoàn toàn thuộc độc quyền của cặp đôi Cesc Fabregas - Nemanja Matic trong sơ đồ 4-2-3-1 của Mourinho. Tuy nhiên, hiện giờ cả Matic lẫn Fabregas đều xuống phong độ trầm trọng. Một người không còn là chốt chặn cuối cùng đáng tin cậy còn người kia không còn dâng lên hỗ trợ tấn công hiệu quả, thiếu hẳn các đường chuyền sát thủ. Ngoài ra, siêu sao lớn nhất đội Eden Hazard cũng phải chịu trách nhiệm cho phong độ yếu kém của The Blues ở thời điểm này. Bản thân Mourinho cũng đã công khai hướng chỉ trích về cậu học trò cưng người Bỉ khi tuyên bố Hazard cần phải tìm lại phong độ tốt nhất mà từng giúp anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League năm ngoái nếu không muốn bị đẩy lên băng ghế dự bị và tồi tệ hơn là rời khỏi sân Stamford Bridge.

Hiện giờ vẫn còn quá sớm để nói về một cuộc khủng hoảng tại Chelsea nhưng rõ ràng The Blues đã sa sút quá nhiều so với mùa giải năm ngoái. Những chủ lực của đội chẳng những chơi dưới sức, có dấu hiệu mệt mỏi mà còn cạn kiệt nguồn cảm hứng chơi bóng. Nếu muốn đội bóng thành London chơi tốt hơn trong thời gian tới, chắc chắn Mourinho sẽ phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này trước tiên.

Hàng phòng ngự thảm họa

Chelsea khoi dau toi te Dau la nguyen nhan hinh anh 2
Hàng phòng ngự của Chelsea đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết

Những con số thống kê đã nói lên tất cả. Chelsea đã để thủng lưới 9 bàn sau 4 trận đấu, thành tích tệ nhất của họ kể từ năm 1971. Khung thành của The Blues đã phải đón nhận tổng cộng 30 cú sút đi trúng đích, cao nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, đây mới là lần đầu tiên từ năm 2006, đội chủ sân Stamford Bridge mới thủng lưới từ 2 lần trở lên trong 4 trận đấu liên tiếp tại Premier League. Ai cũng biết từ xưa đến nay, Mourinho luôn theo đuổi trường phái bóng đá thực dụng và là bậc thầy về lối chơi phòng ngự - phản công nên số bàn thua đó tất nhiên rất khó chấp nhận. Trước trận đấu gặp Crystal Palace, chiến lược gia người Bồ cho biết ông đã cho các cầu thủ tập phòng ngự cả tuần nhưng có vẻ điều đó cũng không mang lại nhiều hiệu quả. Chưa biết Baba Rahman có giúp cho hàng thủ của Chelsea trở nên vững chắc hơn hay không nhưng để cầu thủ người Ghana đá chính cũng là một giải pháp tốt bởi ít ra tham vọng và nhiệt huyết của một tân binh, lại rất trẻ trung thực sự cần thiết trong bối cảnh đội hình Chelsea hiện tại đang quá thiếu tham vọng và động lực thi đấu.

Hậu vệ Ivanovic: Công không được, thủ cũng chẳng xong
(Bongda24h.vn) – Từng được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu ở Premier League 2014/15, nhưng hậu vệ Branislas Ivanovic đã sớm trở thành một gánh nặng nơi hàng...

Không có những sự bổ sung chất lượng

Chelsea khoi dau toi te Dau la nguyen nhan hinh anh 3
Everton từ chối bán John Stones cho Chelsea


So với đội đầu bảng Man City, Chelsea tỏ ra quá tầm thường trên thị trường chuyển nhượng. Hai tuần trước, họ chỉ mang về một thủ môn dự bị, một cầu thủ trẻ từ Brazil và một món “hàng thải” của Manchester United từ Monaco. Sau những kết quả thất vọng ở đầu mùa, đội bóng thành London mới nháo nhào đem về hai bản hợp đồng tạm ổn là Pedro và Baba Rahman. Tuy nhiên, Chelsea lại thất bại trong kế hoạch theo đuổi John Stones và Paul Pogba. Everton tỏ ra vô cùng cứng rắn khi lần lượt từ chối những lời đề nghị trị giá 20, 26, 30 rồi 38 triệu bảng từ phía nhà ĐKVĐ Premier League. Còn Juventus thì đã bán đi quá nhiều trụ cột nên cũng không có ý định để Pogba rời khỏi thành Turin bởi họ không muốn Scudetto lọt vào tay bất cứ đội bóng nào khác, đặc biệt trong bối cảnh thua cả hai trận đầu tại Serie A. Bế tắc trên TTCN, trước thời điểm đóng cửa TTCN hè 2015 vào ngày hôm qua (1/9), Chelsea cuống cuồng mua thêm hai hậu vệ song đều chỉ là diện không quá tên tuổi, giá cả rẻ mạt nên chưa có gì đảm bảo họ sẽ làm hàng thủ đội mạnh lên

Chính vì không có được hai bản hợp đồng bom tấn trên nên Chelsea tỏ ra quá yếu thế so với Man City, đội bóng đã mang về tới 3 tân binh đình đám bao gồm Sterling (49 triệu bảng), Kevin de Bruyne (52 triệu bảng) và Nicolas Otamendi (32 triệu bảng). Những sai lầm trong kì chuyển nhượng hè của Mourinho đang khiến cho The Blues sớm đánh mất lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch khi bị bỏ xa tới 8 điểm trên bảng xếp hạng. Nhiều khả năng đội bóng thành London sẽ còn phải trả giá bằng chức vô địch Premier Leaguevà xa hơn nữa là một mùa giải trắng tay trên tất cả các mặt trận.

Xuân Phong Theo Thể Thao Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X